Đồng Nai: Liên tiếp phát hiện các ghe gỗ khai thác cát trái phép

Ngày 14/11, theo thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai, Phòng Cảnh sát môi trường - Công an tỉnh đang củng cố hồ sơ xử lý hành vi khai thác và vận chuyển cát trái phép trên tuyến sông Đồng Nai, đoạn qua khu vực Cù lao Ba Xê, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa.

Chú thích ảnh
Phương tiện vi phạm bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: TTXVN phát

Theo thông tin ban đầu, vào 23 giờ 10 phút ngày 11/11/2022, tại khu vực Cù lao Ba Xê (phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa), lực lượng Công an phát hiện, bắt quả tang một ghe gỗ đang bơm hút cát trái phép lên một thuyền số hiệu ĐN-1005 do ông Nguyễn Hùng Thanh, (sinh năm 1972, ngụ thành phố Biên Hòa) điều khiển; trên thuyền chứa khoảng 20 m3 cát.
 
Khi bị phát hiện, các đối tượng trên ghe bơm hút cát đã điều khiển phương tiện bỏ chạy về hướng phường Long Bình (thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) rồi rẽ vào rạch nhỏ lợi dụng đêm tối, địa hình sông rạch phức tạp nhảy xuống sông tẩu thoát. Phòng Cảnh sát môi trường đã tạm thu giữ tang vật, phương tiện vi phạm, bàn giao cho Công an thành phố Biên Hòa tiếp tục điều tra và xử lý theo đúng quy định pháp luật.
 
Ngày 8/11/2022, vào 4 giờ 50 phút, lực lượng Công an đã phối hợp với Đội Cảnh sát đường thủy, Trạm Cảnh sát Đường thủy Long Hưng, Phòng Cảnh sát giao thông và các Phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện một ghe gỗ dài khoảng 15 m có gắn thiết bị đặc thù để bơm hút cát trên tuyến sông Đồng Nai (đoạn qua khu vực Vàm Cái Sứt, xã Long Hưng, thành phố Biên Hòa). Khi lực lượng chức năng yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra, các đối tượng đã nhấn chìm ghe rồi nhảy xuống sông tẩu thoát. Lực lượng chức năng đã phối hợp với các đơn vị tiến hành trục vớt phương tiện ghe gỗ bơm hút cát này.
 
Trước đó, rạng sáng 4/11/2022, trên tuyến sông Đồng Nai (đoạn qua xã Tam An, huyện Long Thành), lực lượng Công an đã phối hợp với các đơn vị phát hiện ghe gỗ có gắn thiết bị đặc thù bơm hút cát đang tiến hành hút cát dưới lòng sông bơm lên một thuyền vận chuyển. Khi bị phát hiện, các đối tượng đã nhấn chìm ghe rồi nhảy xuống sông tẩu thoát. Do vị trí các đối tượng đánh chìm phương tiện ở lòng sông sâu, nước chảy xiết nên không thể trục vớt.
 
Theo Công an tỉnh Đồng Nai, thời gian tới, lực lượng Công an tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát; thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để kiểm tra, xử lý các hành vi tự ý hoán cải thay đổi công năng sử dụng của phương tiện hoặc lắp thêm các trang thiết bị để bơm hút cát, các hành vi liên quan đến hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh khoáng sản (cát) trái phép trên các tuyến sông.

Nguyễn Văn Việt  (TTXVN)
Hà Nội: Khai thác cát trái phép chưa được xử lý dứt điểm
Hà Nội: Khai thác cát trái phép chưa được xử lý dứt điểm

Nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai và quản lý, khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố theo Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 02/3/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Ban Kinh tế - Ngân sách và Ban Đô thị HĐND thành phố Hà Nội đã tái giám sát công tác quản lý đối với các sở, ngành, quận, huyện liên quan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN