Đổ trộm hàng nghìn lít chất thải ra lề đường

Vào đêm 5/1, một số người dân thuộc tổ 10, khu phố 3, phường Trảng Dài (Đồng Nai) phát hiện xe bồn biển kiểm soát 60C - 013.18 (loại bồn có dung tích 16 nghìn lít) đang đổ chất thải lỏng màu đen chưa qua xử lý ra khu đất trống bên lề đường.

Khi phát hiện có người dân, tài xế đã bất ngờ bỏ lại xe, chạy trốn khỏi hiện trường. Khoảng 30 phút sau, một xe bồn khác cùng loại biển có kiểm soát 60S – 2298 cũng chạy đến khu vực này thì bị người dân khống chế, giữ lại.

Theo quan sát tại hiện trường của phóng viên, chất thải lỏng có màu đen đậm đặc, khiến khu vực này trở thành một vũng nước bốc mùi hôi thối. Nhận được tin báo của người dân, Công an phường Trảng Dài đã có mặt tại hiện trường, lập biên bản đồng thời áp giải xe bồn 60C-013.18 về trụ sở Công an phường và báo cho lực lượng Cảnh sát cảnh sát môi trường tỉnh Đồng Nai để xử lý theo quy định.

Sáng 6/1, Công an tỉnh Đồng Nai đã lấy lời khai các bên liên quan và điều tra nguồn gốc hàng nghìn lít chất thải do một xe bồn chở đến khu vực phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Theo nhận định ban đầu, số chất thải lỏng trên có thể là chất thải công nghiệp nguy hại. Vụ việc đang được Công an tỉnh Đồng Nai điều tra, làm rõ.


Sỹ Tuyên
Bổ sung lệnh cấm xuất khẩu chất thải độc hại
Bổ sung lệnh cấm xuất khẩu chất thải độc hại

Trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình và Môi trường trong phát triển (CGFED) và mạng lưới Ban Toxics - châu Á Thái Bình Dương tổ chức Hội thảo “Bổ sung lệnh cấm xuất khẩu các chất thải độc hại xuyên biên giới theo Công ước Basel - Kinh nghiệm một số nước”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN