Điều tra, xử lý các trường hợp có hành vi trái pháp luật 

Ngày 21/12, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết vừa ra quyết định xử phạt hành vi vi phạm hành chính đối với Phan Văn H (sinh năm 1983, trú tại thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh) và Đinh Kỳ T (sinh năm 1983, trú tại xã Thanh Thủy, huyện Lệ Thủy) số tiền 10 triệu đồng vì “Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật”…

Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, qua điều tra phát hiện có hai hội nhóm trên mạng xã hội có hành vi thông báo, chia sẻ thông tin liên quan đến vị trí, địa điểm tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm tốc độ, nồng độ cồn của lực lượng Cảnh sát Giao thông trên địa bàn tỉnh nhằm tránh né, sử dụng thủ thuật để đối phó, gây cản trở làm ảnh hưởng tới hoạt động của lực lượng chức năng. Hội trưởng hai nhóm này là Phan Văn H (sinh năm 1983, trú tại thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh) và Đinh Kỳ T (sinh năm 1983, trú tại xã Thanh Thủy, huyện Lệ Thủy).

Quá trình làm việc với Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Quảng Bình, Phan Văn H và Đinh Kỳ T thừa nhận hành vi vi phạm khi thu thập, chia sẻ trái phép thông tin, hình ảnh, vị trí đang làm nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát Giao thông.

Áp dụng quy định tại điểm e, khoản 3, điều 102, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Quảng Bình đã xử phạt đối tượng Phan Văn H và Đinh Kỳ T về hành vi “Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật” số tiền 10 triệu đồng.

* Cũng trong ngày 21/12, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Hà Nam vừa bắt giữ đối tượng Tạ Văn Nam (sinh năm 1988, trú tại thôn Trị Thủy, xã Trị Thủy, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội) để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Tạ Văn Nam khai nhận, anh Nguyễn Tiến D (sinh năm 1990, ở phường Hoàng Đông, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) nợ số tiền 11,7 triệu đồng nhưng không có tiền trả. Do đó, Nam đã khống chế, đưa anh D. về phòng trọ của Nam rồi khóa cửa phòng, giữ trái phép anh D. trong 2 ngày (18 - 19/12/2023) tại tổ dân phố Hòa Trung B, phường Tiên Nội, thị xã Duy Tiên, Hà Nam, nhằm mục đích để anh D. liên lạc với người nhà mang tiền đến trả nợ.

Quá trình bắt giữ và khám xét nơi giữ người trái pháp luật của Tạ Văn Nam, Phòng Cảnh sát Hình sự thu giữ một khẩu súng côn, một dao, một dùi cui cao su, một dụng cụ để sử dụng ma tuý và nhiều tang vật có liên quan. Phòng Cảnh sát Hình sự tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

TTXVN/Báo Tin tức
Hưng Yên: Giải cứu thành công người phụ nữ bị bắt giữ trái pháp luật
Hưng Yên: Giải cứu thành công người phụ nữ bị bắt giữ trái pháp luật

Sáng 5/12, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin ban đầu về vụ bắt giữ người trái pháp luật tại thôn Tân Lợi, xã Thắng Lợi, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN