Điều tra vụ việc hai vợ chồng tử vong, có dấu hiệu giết người

Công an huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang đang khẩn trương điều tra vụ việc hai vợ chồng được phát hiện chết trong nhà, có dấu hiệu bị giết.

Trước đó, vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 22/11, Công an huyện Việt Yên nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc ông H.H.B (sinh năm 1957) và vợ là N.T.T (sinh năm 1956) chết trong nhà ở thôn Bãi Bằng, xã Minh Đức, huyện Việt Yên. Công an huyện Việt Yên triển khai lực lượng bảo vệ hiện trường, báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang; đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm, điều tra vụ việc.

Kết quả khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ 1 con dao có nhiều dấu vết nghi máu. Qua khám nghiệm xác định ông H.H.B chết trong tư thế treo cổ ở trong nhà, trên người có nhiều vết máu, không có dấu vết thương tích; bà N.T.T chết trên giường, cơ thể có nhiều dấu vết thương tích và thi thể đã bắt đầu phân hủy.

Được biết, khoảng 21 giờ 20 phút ngày 20/11, người thân kiểm tra camera an ninh tại nhà phát hiện ông H.H.B và bà N.T.T vẫn ở nhà, sau đó ông H.H.B tắt camera ở trong nhà, tắt máy điện thoại, ngắt liên lạc với gia đình. Tại thời điểm phát hiện tử thi, cửa cổng và cửa nhà ông H.H.B vẫn khóa.

Công an huyện Việt Yên phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang tiếp tục xác minh làm rõ vụ việc.

Danh Lam (TTXVN)
Khởi tố, bắt tạm giam giáo viên mầm non giết người tại đồi thông
Khởi tố, bắt tạm giam giáo viên mầm non giết người tại đồi thông

Ngày 22/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hà Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Khuê (sinh năm 1988, thường trú tại thôn Phố Chợ, xã Mậu Duệ, huyện Yên Minh) là giáo viên trường Mầm non xã Mậu Long về tội giết người, quy định tại Điều 123, Bộ luật Hình sự, trong vụ án xảy ra tại khu vực đồi thông ở thôn Ngàm Soọc, xã Mậu Duệ, huyện Yên Minh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN