Điều tra vụ người đàn ông dùng kéo đâm em rể tử vong

Sáng 30/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Phan Văn Út (sinh năm 1986, trú tại khóm Thạnh An, thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú) để điều tra về hành vi "Giết người". 

Chú thích ảnh
Phan Văn Út (trái) tại Cơ quan điều tra. Ảnh: TTXVN phát

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ 30 phút ngày 28/8, Lê Văn Sẳn (sinh năm 1989) cùng với Út (anh vợ Sẳn) nhậu tại nhà của Sẳn ở khóm Thạnh Lợi, thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú. Sau đó, Sẳn cùng Út đi đến trại ruộng (chòi giữ ruộng) của Lê Văn No gần đó nhậu tiếp. Trong lúc nhậu, Phan Thị Diểm (vợ Sẳn) đến gọi về; vừa về tới nhà, hai vợ chồng xảy ra cãi cọ. Thấy vậy, Út đến khuyên can đã xảy ra mâu thuẫn với Sẳn dẫn đến đánh nhau. Trong lúc xô xát, Út dùng kéo đâm vào ngực trái của Sẳn. Thấy người chồng chảy nhiều máu, Diểm liền tri hô mọi người đến hỗ trợ đưa đi cấp cứu, nhưng Sẳn đã tử vong trên đường đến Bệnh viện. Sau khi gây án, Út đã ném hung khi và bỏ trốn khỏi địa phương.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ án. Ảnh: TTXVN phát

Qua công tác vận động, thuyết phục của lực lượng Công an, chiều 29/8, Út đến Cơ quan Công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. 

Phan Văn Út từng lĩnh án 18 năm tù về tội "Hiếp dâm trẻ em".

Vụ việc đang được lực lượng hình sự, Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

Công Mạo (TTXVN)
Bắt 2 đối tượng trong đường dây 'bảo kê' vật liệu xây dựng
Bắt 2 đối tượng trong đường dây 'bảo kê' vật liệu xây dựng

Đối tượng Nguyễn Thị Lan Hương thâu tóm toàn bộ hoạt động kinh doanh, vận chuyển phế thải và vật liệu xây dựng cao hơn so với mức giá trung bình và không có đơn vị hay cá nhân nào “nhảy” được vào thị trường của Hương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN