Điều tra nguyên nhân vụ cháy lớn tại huyện Thanh Trì, Hà Nội

Ngày 9/7, nguồn tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, Công an huyện Thanh Trì đang điều tra vụ cháy lớn xảy ra tại một nhà xưởng, thiêu rụi nhiều tài sản của người dân ở thôn Triều Khúc, xã Tân Triều.

Theo điều tra bước đầu, đám cháy bùng phát vào khoảng 5 giờ 15 phút ngày 9/7, khiến nhiều người dân hoảng loạn. Cụ thể, đám cháy bùng phát lớn tại một xưởng tái chế nhựa quây bằng tôn diện tích trên 100 m2, xung quanh có nhiều hộ gia đình và hơn 10 nhà xưởng lớn diện tích hàng nghìn m2.

Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy, chữa cháy Công an thành phố Hà Nội cùng Công an huyện Thanh Trì, sự hỗ trợ của Công an các quận Hoàng Mai, Thanh Xuân, Hà Đông... (điều động khoảng 10 xe chuyên dụng, hàng chục chiến sỹ) khẩn trương tiếp cận hiện trường khống chế đám cháy, thực hiện các biện pháp cứu hộ, cứu nạn.

Do đám cháy bùng phát ở xưởng tái chế nhựa, có nhiều vật liệu dễ cháy nên khoảng gần hai tiếng sau, đám cháy mới được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Theo Công an huyện Thanh Trì, rất may vụ cháy không có thiệt hại về người.

Lực lượng chức năng đang làm rõ vụ việc.

Nguyễn Thắng (TTXVN)
Dập tắt đám cháy lớn trong đêm tại xưởng gỗ rộng 5.000m2
Dập tắt đám cháy lớn trong đêm tại xưởng gỗ rộng 5.000m2

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, lực lượng chức năng đã dập tắt đám cháy xảy ra trong đêm tại một xưởng gỗ rộng 5000m2 ở thị xã Tân Uyên (Bình Dương).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN