Điện Biên: Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

Chiều 12/4, Công an tỉnh Điện Biên thông tin, tổ công tác thuộc Công an huyện Tuần Giáo phối hợp với Công an xã Chiềng Sinh (huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) vừa phát hiện, bắt giữ đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm của Công an tỉnh Bắc Kạn khi đối tượng này đang lẩn trốn trên địa bàn huyện Tuần Giáo.

Chú thích ảnh
Đối tượng Lường Văn Hạnh tại cơ quan công an. Ảnh: TTXVN phát

Đối tượng bị phát hiện, bắt giữ là Lường Văn Hạnh (sinh năm 1987, trú tại bản Kép, xã Chiềng Sinh, huyện Tuần Giáo). Hạnh là đối tượng nghiện ma túy, đã từng bị Tòa án nhân dân huyện Tuần Giáo tuyên phạt 42 tháng tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy năm 2015.

Đặc biệt, đối tượng còn có Quyết định truy nã ngày 14/3/2022 của Công an tỉnh Bắc Kạn về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Ngay sau khi nhận quyết định truy nã của Công an tỉnh Bắc Kạn, Công an huyện Tuần Giáo đã triển khai lực lượng, rà soát, xác minh số đối tượng đến, rời đi và cư trú tại địa bàn huyện. Đến 11 giờ 30 phút ngày 11/4/2022, tổ công tác phát hiện, bắt giữ thành công khi đối tượng Lường Văn Hạnh đang lẩn trốn tại bản Kép, xã Chiềng Sinh. 

Theo hồ sơ điều tra của Công an tỉnh Bắc Kạn, đầu tháng 3/2022, Công an tỉnh bắt giữ 3 đối tượng đang vận chuyển trái phép 12 bánh heroin. Đấu tranh mở rộng, các đối tượng khai nhận số ma túy này được Lường Văn Hạnh đưa cho 3 đối tượng mang đi tiêu thụ.

Hiện, Công an huyện Tuần Giáo đã hoàn thiện hồ sơ, bàn giao đối tượng cho Công an tỉnh Bắc Kạn để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tuấn Trang - Hải An (TTXVN)
Đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm ra đầu thú sau nhiều năm lẩn trốn
Đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm ra đầu thú sau nhiều năm lẩn trốn

Thông tin từ Công an huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang: Sau gần 10 năm lẩn trốn, được sự vận động của lực lượng Công an địa phương, ngày 3/4/2022, Phan Thị Kim Anh (sinh năm 1964, hộ khẩu thường trú phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, An Giang) đã đến Công an huyện đầu thú về hành vi tổ chức đánh bạc với số tiền gần 27 tỷ đồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN