Đi chơi tết bị truy sát và đốt xe

Về vụ truy sát người và đốt xe máy xảy ra hôm 11/2 (tức ngày mùng 2 Tết) tại thôn Phúc Sơn, xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, ngày 17/2, đại tá Trần Duy Thiết, Trưởng Công an huyện khẳng định, vụ việc đang được khẩn trương điều tra để sớm đưa các đối tượng ra xử lý trước pháp luật. 

Chiếc xe máy bị đốt cháy rụi. Ảnh: baoquangbinh.vn


Trước đó, ngày 11/2, anh Trương Văn Hiệu (sinh năm 1991) trú tại thôn Cao Xuân (xã An Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) cùng các bạn trong xóm đến chơi ở nhà chị Hồ Thị Nhân (thôn Phúc Sơn, xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình).

Một lúc sau, khoảng 40 thanh niên địa phương mang theo dao, mã tấu kéo đến vây kín nhà chị Nhân đòi xử lý anh Hiệu. Biết khó thoát khỏi, anh Hiệu nhờ gia đình chị Nhân chỉ nơi ẩn nấp.

Sau hơn 2 giờ đồng hồ vây hãm nhà chị Nhân nhưng không tìm được anh Hiệu nên tốp thanh niên kia phá cổng lấy chiếc xe máy EXCITER hiệu YAMAHA, biển kiểm sát 73F1-03832 của anh Hiệu và mang ra đường đốt cháy.


Mạnh Thành
Truy sát đẫm máu ở Sài Gòn vì nợ tiền đi bar
Truy sát đẫm máu ở Sài Gòn vì nợ tiền đi bar

Cầm xe bao bạn đi bar ăn chơi nhưng không được trả lại, Phúc ôm hận trong lòng nên đã hẹn Trí ra ngoài “xử đẹp”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN