Dây điện bốc cháy dữ dội, người dân hoảng loạn

Khoảng 21g30 ngày 14/11, dây điện tại khu vực ngã ba đường Nguyễn Thị Minh Khai – Tôn Thất Tùng (quận3, TP. Hồ Chí Minh) bất ngờ bốc cháy dữ dội khiến nhiều người hoảng hốt.


Nhiều bó dây điện rơi xuống đường.


Người dân cho biết, vụ cháy xuất phát từ một trụ điện trước số nhà 406 Nguyễn Thị Minh Khai (phường 5, quận 3), sau đó lan qua 3 trụ điện gần đó làm nhiều dây điện bị cháy rụi. Các bó dây điện rớt xuống đường.


Khi sự việc xảy ra có một nhóm người đang ngồi nhậu đầu hẻm 408 Nguyễn Thị Minh Khai, ngay bên cạnh trụ điện bốc cháy. Tuy nhiên, do bỏ chạy kịp thời nên không có ai bị thương


Nhân viên điện lực khắc phục sự cố.


Nhận được tin báo, lực lượng PCCC đã điều 2 xe cứu hỏa đến dập lửa kịp thời.


Tại hiện trường, nhiều bó dây điện bị rớt, chắn ngang đường Nguyễn Thị Minh Khai. Các đoạn dây khác bị cháy rụi. Toàn bô khu vực đã bị cúp điện.


Nguyên nhân vụ cháy ban đầu được xác định là do chập điện.



Tin, ảnh: Lê Linh

Cắt trộm dây điện bị điện giật chết

Ngày 1/5, ba thanh niên ở Gò Cà, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, đã tổ chức cắt trộm dây điện tại khu vực trụ sở UBND huyện Thuận Nam. Trong lúc cắt trộm, Kiều Ngọc Hướng (sinh 1994) đã bị điện giật rơi xuống đất chết tại chỗ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN