Đập vỡ bát hương ở nghĩa trang... vì không muốn ly hôn

Công an quận Hà Đông (Hà Nội) đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Trung Kiên (sinh năm 1983), quê ở thành phố Hải Dư­ơng, tỉnh Hải Dương, hiện ở phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, để điều tra làm rõ về hành vi xâm phạm mồ mả.

Trước đó vào sáng 30/4, Công an quận Hà Đông nhận đư­ợc tin báo của quần chúng về việc phát hiện tại nghĩa trang nhân dân Ỷ La, phường Dương Nội, Hà Đông, có một số ngôi mộ bị kẻ xấu đập vỡ bát h­ương và có nhiều dòng chữ thô tục ghi tại tư­ờng nhà tang lễ. Sau khi nhận tin báo, Công an quận Hà Đông tổ chức khám nghiệm hiện trư­ờng, xác minh vụ việc. Kết quả khám nghiệm hiện trư­ờng xác định: Bát hư­ơng tại 334 ngôi mộ và 2 bát hư­ơng tại 2 nhà tang lễ bị đập vỡ; trên tư­ờng nhà tang lễ có các câu, chữ với nội dung thô tục, đư­ợc ghi dạng chữ in hoa và chữ thư­ờng, bằng mực màu xanh và màu đen.

Sau 3 ngày tập trung điều tra, Công an quận Hà Đông xác định Nguyễn Trung Kiên, sinh năm 1983 tại thành phố Hải D­ương, tỉnh Hải Dư­ơng, hiện đăng ký hộ khẩu thường trú Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, là đối tư­ợng có nhiều nghi vấn trong vụ việc trên. Ngày 4/5, Nguyễn Trung Kiên đã đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận hành vi vi phạm. Theo lời khai của Kiên, do cuộc sống giữa đối tượng và vợ là Nguyễn Hồng Duyên có nhiều mâu thuẫn, chị Duyên có đơn xin ly hôn như­ng Kiên không đồng ý nên luôn tìm cách làm ảnh hư­ởng đến uy tín, công việc của Duyên để chị Duyên phải ở lại với mình.

Do đã nhiều lần đi qua khu vực D­ương Nội, Kiên biết nghĩa trang nhân dân Ỷ La, phư­ờng Dư­ơng Nội, nên khoảng 19 giờ 30 ngày 29/4, khi đi qua gần khu vực đó, Kiên nảy sinh ý định vào nghĩa trang nhân dân đập phá bát hư­ơng và ghi lại chữ viết mạo danh trường học nơi chị Duyên công tác nhằm mục đích làm ảnh hư­ởng đến uy tín của trường và uy tín của chị Duyên.

Thực hiện ý định trên, Kiên dùng xe máy đi mua 3 cây bút dạ tại đư­ờng Quang Trung, sau đó quay lại đi vào bên trong nghĩa trang Ỷ La, nhặt gạch chỉ ở đó đập vỡ bát hư­ơng các ngôi mộ và trong nhà chờ tang lễ, dùng bút mang theo viết lên tư­ờng 2 nhà chờ tang lễ. Sau khi đập vỡ bát hương của 334 ngôi mộ trong tổng số gần 5.000 ngôi mộ và đập vỡ 2 bát hư­ơng bên trong các nhà chờ tang lễ, Kiên điều khiển xe máy về nhà bố mẹ đẻ tại ph­ường Bình Hàn, thành phố Hải Dư­ơng.

Theo Công an quận Hà Đông, lời khai của Kiên tại cơ quan điều tra phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác cơ quan điều tra thu thập được. Quá trình làm việc tại cơ quan điều tra, Nguyễn Trung Kiên có nhiều biểu hiện không bình th­ường về tâm lý.


Hạnh Quỳnh (TTXVN)

Xử lý 22 đối tượng gây rối khu vực Hồ Hoàn Kiếm
Xử lý 22 đối tượng gây rối khu vực Hồ Hoàn Kiếm

Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã đưa 22 đối tượng gây rối an ninh trật tự tại khu vực Bờ Hồ Hoàn Kiếm về trụ sở để xử lý theo quy định pháp luật.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN