Đắk Lắk: Tăng cường an toàn giao thông đường thủy trong mùa mưa lũ

Tỉnh Đắk Lắk hiện có 220 km đường thủy, trên lưu vực của 3 con sông chính là Krông Ana, Sêrêpốk, Krông Nô, với 9 bến đò, chủ yếu là hoạt động tự phát từ nhiều năm nay. Tỉnh cũng có 834 phương tiện thủy đang hoạt động trên sông, trong đó có 204 phương tiện có động cơ, 630 phương tiện không có động cơ, với 807 lái thuyền.

 

Tuy nhiên, hiện tỉnh chỉ mới có 155 phương tiện được các cơ quan chức năng đăng ký, đăng kiểm và 81 người được cấp chứng chỉ chuyên môn, còn lại chưa đào tạo, tập huấn, sát hạch. Phần lớn, các bến đò ngang hoạt động không phép, không trang bị các phương tiện cứu sinh cho chủ lẫn khách.


Để góp phần hạn chế tai nạn giao thông thủy, cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng thường xuyên kiểm tra, kiểm soát, tổ chức kỳ cam kết với các chủ phương tiện, người lái tàu thuyền không vi phạm Luật Giao thông đường thủy. Tỉnh cũng tiến hành đăng ký, đăng kiểm cho số tàu thuyền còn lại, kiên quyết loại trừ không cho tham gia giao thông đối với những tàu thuyền không đạt tiêu chuẩn, mở các lớp dạy lái tàu thuyền cho các chủ phương tiện, đồng thời, quy hoạch cắm biển báo hiệu giao thông trên sông, hồ, trang bị các dụng cụ cứu sinh cho người tham gia giao thông...


Quang Huy

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN