Đắk Lắk: Nổ súng do tranh chấp đất rẫy, 2 người bị thương

Ông Đinh Xuân Đồng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ea Rốk, huyện Ea Súp (Đắk Lắk) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ nổ súng do tranh chấp đất rẫy khiến 2 người bị thương.

Ông Bình phải nhập viện mổ gấp sau khi bị bắn. Ảnh: dantri.com.vn

Thông tin ban đầu, vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 4/6, ông Hầu Thanh Bình (54 tuổi), thôn 14, xã Cư Kbang, huyện Ea Súp cùng con trai là Hầu Seo Tướng (16 tuổi) đang làm rẫy tại tiểu khu 182, lô 5, khoảnh 7, thuộc lâm phần của Công ty Trách nhiệm hữu hạn sản xuất chế biến thực phẩm và lâm nghiệp Đắk Lắk quản lý thì xảy ra mâu thuẫn do tranh chấp ranh giới đất rẫy với anh Giàng Seo Sếnh (27 tuổi) và em trai là Giàng A Thành (16 tuổi, cùng trú thôn 16, xã Cư Kbang).

Trong lúc xô xát, anh Giàng Seo Sếnh đã bất ngờ dùng súng tự chế (loại súng hoa cải) bắn 1 phát làm ông Hầu Thanh Bình bị thương. Thấy cha bị bắn, Hầu Seo Tướng đã chạy đến can ngăn thì liền bị Giàng A Thành dùng rựa chém đứt lìa ngón tay cái. Cả hai nạn nhân bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk.

Ông Đinh Xuân Đồng Chủ tịch UBND xã Ea Rốk cho biết, Công an huyện Ea Súp đã vào cuộc điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Phạm Cường (TTXVN)
Tranh chấp đất rừng, dùng súng thể thao bắn chết 3 bảo vệ
Tranh chấp đất rừng, dùng súng thể thao bắn chết 3 bảo vệ

Chiều 3/1, sau 2 ngày xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông đã tuyên án đối với 6 bị cáo trong vụ án nổ súng do tranh chấp đất rừng làm 3 người chết và 13 người bị thương xảy ra tại tiểu khu 1535 (thuộc địa phận xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông) vào ngày 23/10/2016.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN