Đã dập tắt đám cháy ở trường Đại học Ngoại thương

Sau những nỗ lực của lực lượng phòng cháy chữa cháy Hà Nội, vụ hỏa hoạn ở trường Đại học Ngoại thương (số 91 phố Chùa Láng, quận Đống Đa, Hà Nội) đã cơ bản khống chế và dập tắt vào khoảng 15h30 phút ngày 11/1. 

Khu tầng bị bốc cháy. Ảnh: Nguyễn Giang


Trước đó, vào khoảng 14h30 phút ngày 11/1, từ khu vực tầng 9 của khối nhà giảng đường 12 tầng nằm trong khuôn viên Đại học Ngoại thương bỗng nhiên phát hỏa. Sau đó, ngọn lửa nhanh chóng lan ra toàn bộ tầng 9 và lan lên các tầng 10, 11..


Ảnh Minh Đức - TTXVN


Hiện trường vụ cháy. Ảnh Minh Đức - TTXVN


Chỉ trong ít phút, khói đen bao trùm toàn bộ khối nhà giảng đường này. Được biết dù hôm nay là thứ 7, nhưng nhà trường vẫn tổ chức cho sinh viên học tập bình thường.

Nhận được tin cấp báo có hỏa hoạn, Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố Hà Nội và Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận Đống Đa đã gấp rút điều hơn 10 xe chữa cháy, xe thang, xe chở nước và hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường ứng cứu.

Tiếp cận đám cháy, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã đưa xe thang chuyên dụng vươn lên ngang tầng 9 để Cảnh sát phòng cháy chữa cháy phun vòi rồng, dập lửa. Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương làm rõ nguyên nhân cũng như thiệt hại do hỏa hoạn gây ra.


Hạnh Quỳnh


Cháy lớn tại Tu viện Già Lam
Cháy lớn tại Tu viện Già Lam

Ngọn lửa bùng cháy lớn suốt nhiều giờ liền đã thiêu rụi ba căn phòng trong trong tu viện Quảng Hương Già Lam (đường Lê Quang Định, quận Gò Vấp, TP.HCM).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN