Cảnh báo ý thức phòng cháy chữa cháy khi Tết Nguyên đán sắp tới

Vào khoảng 17h ngày 10/1, một vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi căn nhà của ông Lê Xuân Lộc,  khu phố 3, thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R’lấp (Đắk Nông).  

Vào thời điểm trên, khi người dân sống xung quanh phát hiện lửa bùng cháy trên lầu của căn nhà, đã nhanh chóng báo cho mọi người đưa đồ đạc ra ngoài. Nhiều người dân đã dùng bình chữa cháy tại chỗ và nước để dập lửa nhưng do gió thổi mạnh nên ngọn lửa bùng phát nhanh, cháy dữ dội khiến việc ứng cứu gặp nhiều khó khăn.

Các hộ dân ở sát nhà bị cháy phải di dời toàn bộ đồ đạc, tài sản để tránh trường hợp ngọn lửa lây lan. Khoảng 30 phút sau lực lượng phòng cháy chữa cháy đã có mặt và nhanh chóng dùng các thiết bị chuyên dụng để khống chế và dập tắt ngọn lửa không để lây lan ra khu vực xung quanh.

Do căn nhà nằm cạnh quốc lộ 14 nên có rất nhiều người dân hiếu kỳ xem, gây ùn tắc giao thông. Lực lượng cảnh sát giao thông đã kịp thời phân luồng, hướng dẫn người dân ra khu vực an toàn để lực lượng chức năng ứng cứu.  

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn ban đầu xác định có khả năng bị chập điện sinh hoạt trong nhà. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.   Đây là lần thứ hai xảy ra hỏa hoạn tại thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R’lấp, từ đầu năm đến nay. Đây là hồi chuông cảnh báo về ý thức phòng cháy chữa cháy cũng như công tác quản lý về cháy nổ trên địa bàn, đặc biệt khi Tết Nguyên đán sắp tới.


TTXVN/Tin tức

  TP Hồ Chí Minh: Gần 50% vụ cháy xảy ra tại các khu dân cư
TP Hồ Chí Minh: Gần 50% vụ cháy xảy ra tại các khu dân cư

“ Có gần 50% vụ cháy xảy ra tại các khu dân cư, hơn 74% vụ cháy xảy ra do sự cố và vi phạm quy định trong sử dụng điện trên địa bàn TP Hồ Chí Minh trong năm 2013”- Theo Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy TP Hồ Chí Minh (PCCC TP HCM).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN