Tăng cường chống cháy rừng

Ngày từ đầu mùa khô năm 2013 - 2014, đã xảy ra nhiều vụ cháy rừng tại một số địa phương. Nguy cơ cháy rừng tập trung cao ở các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ. Theo dự báo trong thời gian tới tình trạng nắng nóng, khô hạn tiếp tục xảy ra tại nhiều địa phương.


Để chủ động triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các tỉnh, thành phố thực hiện các biện pháp cấp bách bảo vệ rừng.


Trong đó, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến cộng đồng dân cư phòng cháy, chữa cháy rừng; tổ chức lực lượng kiểm lâm gắn với chính quyền, với dân trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. Kịp thời xử lý các tình huống cháy rừng xảy ra; sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện để hỗ trợ các địa phương trong việc chữa cháy rừng.


Trong thời kỳ khô hạn cần quy định cụ thể khu vực nghiêm cấm đốt nương làm rẫy và những hành vi dùng lửa khác. Tổ chức thường trực 24/24 giờ trong ngày.

 

Phi Sơn

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN