Chưa tìm thấy nạn nhân mất tích vụ chìm tàu trên sông Nhà Bè tối 10/2

Đến 21 giờ 30 phút ngày 10/2, sau nhiều giờ tìm kiếm, các lực lượng cứu hộ cứu nạn của TP.Hồ Chí Minh vẫn chưa tìm thấy nạn nhân mất tích trong vụ chìm tàu Biển Nam 37 xảy ra trên sông Nhà Bè thuộc khu vực giáp ranh giữa xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai và huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh.

Con tầu bị nạn. Mạnh Linh -TTXVN

Trước đó, vào khoảng 15 giờ 30 ngày 10/2, tại khu vực trên, tàu Biển Nam 37 đã bị chìm sau khi va chạm với hai tàu khác đang neo đậu trên khu vực này, làm chìm toàn bộ hàng hóa chở trên tàu, 11 người trên tàu đã được cứu vớt, 1 người mất tích. Theo các thuyền viên được cứu thoát, vào khoảng thời gian trên, tàu Biển Nam 37 (thuộc Công ty Cổ phần Vận tải Biển Nam, tỉnh Thái Bình) đến khu vực giữa sông Nhà Bè, thuộc sông Đồng Nai gần khu vực ngã Ba Đèn Đỏ đang chuẩn bị thả neo, bất ngờ máy gặp sự cố không bẻ lái được. Do không điều khiển được nên tàu đã va chạm với tàu Maritime 36, sau đó tiếp tục va chạm với tàu Agnes đang neo đậu trên sông. Sau khi va chạm với 2 tàu trên, tàu Biển Nam 27 bị nghiêng, nước tràn vào khoang tàu. Khi thấy có dấu hiệu chìm, tàu đã quay vào bờ phía xã Phú Hữu và nhanh chóng chìm xuống nước phần đuôi. Do đã gần bờ bên phần đầu vẫn còn lồi lên mặt nước phần chóp mũi tàu.

Ông Vũ Hồng Ánh, Đài phó tàu Biển Nam 17, cho biết: Tàu có tải trọng 3.200 tấn, đang vận chuyển hơn 3.000 tấn Clinke từ Quảng Ninh vào TP.Hồ Chí Minh, trên tàu có 12 người. Khi tàu Biển Nam bị chìm, rất may một đội đang lắp đặt cầu phao của Công ty Cứu hộ cứu nạn và Ứng cứu tràn dầu Đại Minh PTE gần khu vực xảy ra chìm tàu đã nhanh chóng ứng ứng cứu kịp thời, vớt và đưa được 11 người lên bờ an toàn. Sau khi toàn bộ số người được cứu đưa lên bờ, mọi người mới phát hiện thiếu một người tên Tú, thợ máy của tàu. Theo các thuyền viên, khi tàu chuẩn bị chìm mọi người nháo nhác chạy lên mũi tàu trong đó có Tú, nhưng khi mọi người lên hết, Tú lại chạy vào phòng ngủ để lấy đồ thì bị kẹt lại khi tàu chìm hẳn.

Ngay sau khi tàu Biển Nam 37 bị chìm, Công ty Đại Minh cũng đã rải 120m phao vây và 700 m phao thấm để ngăn chặn tràn dầu, lan rộng trên sông. Theo ông Ánh, hiện trên tàu còn 8.000 lít dầu. Đến khoảng 18 giờ 30, Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy TP.Hồ Chí Minh đã cử lực lượng cứu hộ cứu nạn đến hiện trường và nhanh chóng triển khai công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích.

TTXVN/ Tin Tức
Chùm ảnh chìm tàu 3.200 tấn trên sông nhà Bè
Chùm ảnh chìm tàu 3.200 tấn trên sông nhà Bè

Khoảng 15h30 ngày 10/2/2012, trên sông Nhà Bè thuộc khu vực xã Phú Hữu, Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đã xảy ra vụ tai nạn đường thủy nghiêm trọng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN