Cháy xưởng sửa xe máy, khu dân cư hoảng loạn

Khoảng 11 giờ 40 ngày 2/4, tại nhà xưởng chuyên tân trang, sửa chữa xe Vespa số 548/48 đường Tân Kỳ Tân Quý, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân (TP. HCM) đã xảy ra vụ hỏa hoạn lớn, thiêu rụi nhiều đồ đạc, khiến cả khu dân cư náo loạn.

Theo thông tin ban đầu, người dân đã phát hiện khói nghi ngút phát ra từ nhà xưởng rộng 400 m2 do bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (SN 1981) làm chủ. Do khu vực xảy ra cháy chứa nhiều vật dụng như vỏ lốp xe, sơn…nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội. Người dân đã khẩn trương khiêng đồ đạc ra ngoài và nỗ lực dập lửa nhưng bất thành.

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC quận Tân phú và quận Bình Tân đã triển khai 11 xe cứu hỏa cùng gần 100 chiến sĩ đến hiện trường tiến hành dập lửa. 10 phút sau đám cháy được khống chế. Đến 12 giờ 15, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn.

Tại hiện trường, nhiều đồ đạc trong nhà xưởng bị thiêu rụi. Rất may ngọn lửa chưa lan sang khu dân cư bên cạnh.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện.

Dưới đây là một vài hình ảnh về vụ cháy này:

Căn nhà bên cạnh được phá nhiều lỗ để chuyển đồ đạc ra bên ngoài vì sợ ngọn lửa cháy lan.




Lực lượng PCCC được triển khai đến hiện trường dập lửa.



Tin, ảnh: Lê Linh
Cháy tại toà nhà 12 tầng
Cháy tại toà nhà 12 tầng

Một vụ hỏa hoạn đã xảy ra vào đêm ngày 29/3 tại một cao ốc 12 tầng trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN