Cháy xưởng sản xuất nệm bông

Vào lúc 7h15 phút ngày 26/3, hỏa hoạn đã thiêu rụi Xưởng sản xuất nệm bông nệm ép tái sinh thuộc Tổ liên gia 79, buôn Ki, phường Thành Nhất, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk.

Theo ông Trần Đức Tuấn, chủ Xưởng sản xuất nệm bông ép tái sinh nói trên, ngọn lửa bùng phát từ phía sau khu nhà xưởng để máy nghiền vải vụn, sau đó nhanh chóng cháy lan ra toàn bộ khu nhà có diện tích hơn 300 m3. Khi xảy ra vụ cháy, chủ nhà cùng 5 công nhân đã dùng 6 bình chữa cháy để dập lửa, nhưng do ngọn lửa bùng phát dữ dội nên tất cả đều phải bỏ chạy thoát thân khỏi hiện trường. Khoảng 30 phút sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Đắk Lắk đã điều động 5 xe chuyên dụng tiếp cận hiện trường và triển khai các biện pháp chữa cháy, không cho lửa cháy lan sang các nhà bên cạnh.

Tuy nhiên, do nhà xưởng được xây dựng theo kiểu nhà tiền chế, lợp tôn, nên khi ngọn lửa cháy lớn đã bị đổ sập, khiến công tác tiếp cận hiện trường để chữa cháy gặp khó khăn. Sau gần 1 giờ triển khai các biện pháp chữa cháy tích cực với hàng chục lượt xe chữa cháy phun nước, ngọn lửa bước đầu đã được khống chế.

Tại hiện trường, khu nhà xưởng bị đổ sập, toàn bộ máy móc, tài sản, hàng hóa bị cháy rụi hoàn toàn. Theo ông Trần Đức Tuấn, Khu nhà này vừa là nơi ở vừa là xưởng sản xuất của gia đình. Ước thiệt hại ban đầu khoảng 1 tỷ đồng. Hiện cơ quan công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.


V.Dũng – A.Dũng

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN