Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu: Nhiều hồ sơ bồi thường có dấu hiệu chỉnh sửa

Theo Ủy ban nhân dân phường Phước Tân (thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), quá trình kiểm tra, rà soát hồ sơ bồi thường, hỗ trợ tại Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, địa phương phát hiện hơn 110 hồ sơ có dấu hiệu chỉnh sửa, thay đổi chủ sở hữu tài sản, giả mạo chữ ký, tẩy xóa, viết lại giấy mua bán đất bằng giấy viết tay, điều chỉnh thời gian sở hữu đất, tài sản.

Chú thích ảnh
Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài gần 54km, chạy song song Quốc lộ 51. Ảnh tư liệu: Công Phong/TTXVN

Phường đã thông báo để các trường hợp có hồ sơ nêu trên cung cấp giấy tờ nhằm hoàn thiện hồ sơ. Tuy nhiên, đến thời điểm này chỉ có 40 trường hợp cung cấp giấy tờ; trong đó có 12 trường hợp chứng minh được tài sản, còn lại không chứng minh được. Với số hồ sơ còn lại, người dân vẫn chưa phản hồi, cung cấp giấy tờ theo yêu cầu của ngành chức năng.

Sau khi rà soát, Ủy ban nhân dân phường Phước Tân đã giao Công an phường phối hợp cùng Công an thành phố Biên Hòa tiến hành điều tra, xác minh đối với 20 hồ sơ bồi thường có dấu hiệu chỉnh sửa, viết lại giấy mua bán đất bằng giấy viết tay, điều chỉnh thời gian sở hữu đất, tài sản, thiếu các giấy tờ liên quan chứng minh là chủ sở hữu tài sản. Quá trình điều tra nếu phát hiện sai phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Hiện, Công an thành phố Biên Hòa đã làm việc với Ủy ban nhân dân phường Phước Tân thu thập toàn bộ hồ sơ bồi thường có dấu hiệu chỉnh sửa, tẩy xóa nhằm phục vụ công tác điều tra.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (đoạn qua Đồng Nai) dài hơn 34 km. Để thực hiện Dự án, tỉnh phải thu hồi gần 290 ha đất của hàng nghìn hộ tại 11 xã, phường thuộc thành phố Biên Hòa và huyện Long Thành. Quá trình kiểm đếm đất đai, tài sản, lập hồ sơ bồi thường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, ngành chức năng phát hiện nhiều bất cập, tập trung chủ yếu ở phường Phước Tân như: Xây nhà trái phép trên đất nông nghiệp, sang nhượng đất bằng giấy viết tay, chủ sử dụng đất không có mặt tại địa phương. Đây là nguyên nhân chính khiến công tác giải phóng mặt bằng phục vụ cao tốc đoạn qua Đồng Nai bị chậm.

Để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, cuối tháng 4/2024, tỉnh Đồng Nai đã phát động phong trào "30 ngày đêm" thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm. Hiện, phong trào đã kết thúc nhưng chưa hoàn thành mục tiêu đề ra. Mới đây, tỉnh tiếp tục yêu cầu, tất cả đơn vị thực hiện công tác thu hồi đất tại cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu làm việc "3 ca 4 kíp", làm thêm giờ, làm cả ngày thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ. Địa phương đặt mục tiêu đến ngày 30/6/2024 cơ bản hoàn thành bàn giao mặt bằng phục vụ Dự án.

Công Phong (TTXVN)
Nỗ lực thi công để thông xe cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu ngày 30/4/2025
Nỗ lực thi công để thông xe cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu ngày 30/4/2025

Ngày 15/5, ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã chủ trì cuộc họp với chủ đầu tư, nhà thầu và các sở, ngành, địa phương liên quan về tình hình thực hiện dự án cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN