Cảnh sát biển triệt phá đường dây nhập lậu ma tuý về TP Hồ Chí Minh

Chiều 29/8, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển cho biết, ngày 28/8 tại TP Hồ Chí Minh, Đoàn Đặc nhiệm phòng chống tội phạm (PCTP) ma túy số 3, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển phối hợp với Phòng 3 (Cục C04B - Bộ Công an) triệt phá đường dây tội phạm ma túy nguy hiểm, thu giữ trên 5 kg ma túy đá.  

Chú thích ảnh
Tang vật của vụ án. Ảnh: Thanh Hải/CSBVN.

Tại các địa bàn quận 4, quận 12, huyện Hóc Môn (TP Hồ Chí Minh), Ban Chuyên án đã chia làm nhiều tổ công tác, bắt quả tang 5 đối tượng đang có hành vi “mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy”.  

Đối tượng cầm đầu trong đường dây được này là Nguyễn Bá Thành, sinh năm 1984 (thường trú tại quận Gò Vấp). Trước đó, từ nguồn tin của người dân, Đoàn Đặc nhiệm PCTP ma túy số 3 đã phối hợp với Phòng 3 (Cục C04B) phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ nước ngoài về Việt Nam qua TP Hồ Chí Minh, rồi tiếp tục vận chuyển đến các địa phương khác tiêu thụ.  

Trước chứng cứ không thể chối cãi, các đối tượng đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Ban Chuyên án đang tiếp tục đấu tranh mở rộng và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. 

V.T/Báo Tin tức
Tiếp tục xây dựng lực lượng Cảnh sát biển phát triển toàn diện
Tiếp tục xây dựng lực lượng Cảnh sát biển phát triển toàn diện

Những năm qua, Cảnh sát biển Việt Nam đã quán triệt, tổ chức thực hiện hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt chức năng là lực lượng chuyên trách của Nhà nước, làm nòng cốt thực thi pháp luật và bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn trên biển.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN