Cảnh giác với các hình thức phạm pháp mới xuất hiện

Ngày 15/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử và tuyên án phạt bị cáo Cao Thị Xuân Hương, 34 tuổi, trú tại phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội 13 năm tù giam về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.


Cùng với bản án 30 tháng tù treo trước đó Hương bị Tòa án nhân dân quận Thanh Xuân, Hà Nội tuyên phạt về tội “Lừa đảo chiểm đoạt tài sản”, tổng hợp hình phạt chung là 15 năm 6 tháng tù.

Theo cáo trạng, năm 2007, Cao Thị Xuân Hương thành lập và làm giám đốc Công ty đào tạo nhân lực Thăng Long. Để có phương tiện đi lại phục vụ cho công việc, Hương đến Công ty Thương mại và Du lịch Tường Thịnh ở Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội thuê xe ô tô hiệu Ford – Everest với giá 750.000 đồng/ngày để làm xe tự lái. Hương trả trước 14 triệu đồng cho một tháng thuê xe. Sau khi thuê, Hương gửi xe vào bãi gửi công cộng để dùng mà không trả lại cho chủ sở hữu như trong hợp đồng thuê xe.

Bị cáo Cao Thị Xuân Hương tại phiên tòa. Ảnh: anninhthudo.vn


Hết hợp đồng thuê xe, Công ty Thương mại và Du lịch Tường Thịnh tìm đến địa chỉ cư trú của Hương được ghi trong hợp đồng thì được biết Hương không còn lưu trú ở đây.

Trong năm 2009, Công ty đào tạo nhân lực Thăng Long của Hương làm ăn thua lỗ. Hương nghĩ ra cách thuê xe ô tô tự lái tại các công ty dịch vụ cho thuê xe để chiếm đoạt bán lấy tiền trả nợ.

Trong 2 ngày 7 và 9/6/2009, Hương đến hai Công ty cổ phần thương mại xây dựng và du lịch Trường An phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội và Công ty cổ phần dịch vụ truyền thông Bắc Việt thuê 2 ô tô nhãn hiệu Innova. Hai xe này được Hương thuê trong thời hạn 1 tháng. Sau khi được bàn giao xe, Hương đem một chiếc đi cầm cố lấy số tiền 130 triệu đồng, chiếc còn lại Hương bán với giá 400 triệu đồng.

Số tiền bán và cầm cố xe, Hương thanh toán nợ nần nhưng vẫn không hết. Bí bách, Hương bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan công an đã phát lệnh truy nã và bắt được Hương vào tháng 2/2015. Cơ quan điều tra xác định tổng số tài sản Hương chiếm đoạt từ việc thuê 3 chiếc ô tô có trị giá hơn 1,2 tỷ đồng.

* Thu giữ hàng nghìn đồ chơi trẻ em mang tính bạo lực

Ngày 15/9, Đội Quản lý thị trường số 2, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội phối hợp với Đội Cảnh sát Kinh tế, Môi trường, Công an quận Hoàn Kiếm đã kiểm tra các điểm tập kết hàng hóa tại vỉa hè 41 Cầu Đông, 14 Hàng Cá, 819 Hồng Hà Hoàn Kiếm, 39D Lý Quốc Sư, 42 Hàng Mã, vỉa hè 43 Hàng Mã, 19 Nguyễn Thiện Thuật quận Hoàn Kiếm nhằm kiểm tra, kiểm soát thị trường đồ chơi trẻ em nhân dịp Tết trung thu sắp tới.

Qua kiểm tra 7 điểm trên, lực lượng chức năng đã tịch thu hơn 3.000 sản phẩm đồ chơi bạo lực các loại gồm súng, đao, kiếm… cùng nhiều đồ chơi trẻ em khác. Toàn bộ số đồ chơi này đều là hàng hóa nhập lậu, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Hiện, Đội quản lý thị trường số 2 đang tiến hành hoàn thiện hồ sơ, tiêu hủy toàn bộ số đồ chơi, đồng thời xử phạt các chủ hàng theo quy định.

Kim Anh, Đinh Thị Thuận (TTXVN)
Tuyên án tử hình kẻ vận chuyển 100 bánh heroin
Tuyên án tử hình kẻ vận chuyển 100 bánh heroin

Ngày 15/9, Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Văn Khoa, sinh năm 1973, trú tại xóm Luông, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên mức án tử hình về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN