Cần xử lý nghiêm nhà xe bỏ khách giữa đường

Sáng 1/2, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam nhận được thông tin nhiều hành khách đi trên ô tô khách Thu Khuyên BKS 53N-5879 xuất phát từ Bến xe Giáp Bát (Hà Nội) đi Bến xe miền Đông (TP.HCM) cầu cứu với nội dung: Xe khách nói trên chạy trên quốc lộ 1A đến địa phận thôn Phú Khê Đông, xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam thì bị hỏng máy từ 8 giờ ngày 31/1. Khách đi xe yêu cầu nhưng không được chủ xe trả lại tiền để đón xe khác vào TP Hồ Chí Minh. Một số người do nhu cầu gấp, phải tự đón xe khác; số hành khánh còn lại vì không có tiền phải cầu cứu các ngành chức năng giúp đỡ.

Khi phóng viên có mặt, anh Trần Văn Anh, 23 tuổi, quê thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, bức xúc cho biết: “Tôi cùng 4 người bạn lên xe từ 8 giờ sáng ngày 30/1 (mùng 8 Tết) với giá thỏa thuận 950.000 đồng/người đi TP Hồ Chí Minh, nhà xe bao ăn. Nhưng hơn một ngày nay, khi xe bị hỏng, chủ xe bỏ đi đâu không rõ, chúng tôi muốn lấy tiền lại để đón xe khác đi nhưng không được đành phải nằm chờ”.

Trên ô tô khách BKS 53N-5879 lúc lực lượng chức năng đến làm việc còn 20 hành khách, đa số là công nhân hiện đang làm tại tỉnh Long An, Bình Dương, TP Hồ Chí Minh. Khi lực lượng chức năng đề nghị kiểm tra giấy phép lưu hành xe thì lái xe Nguyễn Tài (quê TP Hồ Chí Minh) cho biết giấy tờ chủ xe giữ, hiện đang về TP Hồ Chí Minh mua phụ tùng để thay thế vì xe bị hỏng.

Trước tình hình trên, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo Bến xe khách Quảng Nam, huy động ô tô khách BKS 92H-2261 của HTX vận tải - kinh doanh tổng hợp Tam Kỳ đưa số khách còn lại lên xe cho kịp chuyến hành trình vào Nam. Đến 11 giờ 15 phút cùng ngày, mọi việc đã được giải quyết.

Trung tá Lê Đình Xê, Đội trưởng đội tuần tra, Phòng CSGT Công an Quảng Nam cho biết: Đầu xuân Tân Mão năm 2011, ô tô khách BKS 53N-5879 đã bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam xử lý tại xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành về hành vi bỏ khách, nay lại vi phạm. Vì vậy, lần này sẽ bị xử lý nghiêm.

Thượng tá Võ Văn Hai, Phó Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết: Tính đến ngày 1/2 (mùng 10 Tết) lực lượng chức năng trong tỉnh đã phối hợp kiểm tra gần 1.000 lượt phương tiện, lập biên bản vi phạm hơn 200 trường hợp. Trong đó, một số xe khách vi phạm quá số lượng khách theo quy định lên đến 20 - 30 người.

Trần Tĩnh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN