Cãi nhau, nam thanh niên bị bạn nhậu đâm nguy kịch

Ngày 1/5, Công an thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đã tạm giữ để điều tra đối tượng Nguyễn Văn Thắng, sinh năm 1990, ngụ tỉnh Kiên Giang do có hành vi “Cố ý gây thương tích”.  

Chú thích ảnh
 Đối tượng Nguyễn Văn Thắng bị công an tạm giữ để điều tra.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 30/4/2020, đối tượng Nguyễn Văn Thắng và anh Thạch Chí Thanh, sinh năm 1986, ngụ tỉnh Trà Vinh cùng một người bạn tổ chức ăn nhậu tại phòng trọ của anh Thanh thuộc khu phố Bình Phước B, phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Anh Thanh sau đó ra võng nằm ngủ trước, một người bạn cũng đi về, chỉ còn Thắng ngồi nhậu một mình.

Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, anh Phạm Văn Tửng Em, sinh năm 1995, ngụ tỉnh Kiên Giang là người cùng ở trọ với anh Thanh về phòng trọ thấy mọi người bày đồ nhậu mà không dọn dẹp nên có cự cãi với đối tượng Thắng và đuổi Thắng về. Thế nhưng, Thắng không về mà ở lại phòng trọ tiếp tục cãi nhau to tiếng. Lúc này, anh Thanh đang ngủ thì tỉnh dậy cự cãi với Thắng.

Do tức giận, Thắng đã chạy về phòng trọ của mình ở gần đó lấy một con dao quay lại đâm anh Thanh gây thương tích nặng. Anh Thanh được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Đối tượng Thắng bị bắt giữ ngay sau đó.

Vụ việc đang tiếp tục được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Tin, ảnh: Nguyễn Văn Việt (TTXVN)
Bắt giữ 3 đối tượng cố ý gây thương tích tại Hòa Bình
Bắt giữ 3 đối tượng cố ý gây thương tích tại Hòa Bình

Theo Trung tá Cao Đại Nghĩa, Phó Thủ trưởng Cơ quan Điều tra (Công an huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình), chiều 19/4, đơn vị này đã bắt giữ 3 đối tượng liên quan đến vụ cố ý gây thương tích do tranh chấp đất đai giữa gia đình bà Trần Thị Lịch (có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội) và ông Lê Văn Trường (có hộ khẩu thường trú tại tiểu khu 2, thị trấn Lương Sơn, Hòa Bình).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN