Bốn đối tượng ‘dàn dựng’ cảnh bắt cóc đòi tiền chuộc sẽ bị xử lý ra sao?

Liên quan việc Công an quận Đống Đa (Hà Nội) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can 4 đối tượng về tội "Bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật", luật sư Hoàng Tùng (Trưởng Văn phòng luật sư Trung Hòa) cho biết: "Tuy mục đích không phải vì tài sản cũng chưa gây thương tích, nhưng hành vi của các đối tượng trên đã có dấu hiệu để cấu thành tội bắt, giữ người trái pháp luật theo Điều 157 của Bộ Luật hình sự (BLHS).

Chú thích ảnh
4 đối tượng dựng lên màn kịch bắt cóc, đòi tiền chuộc. Ảnh: Công an Hà Nội.

Bốn đối tượng Nguyễn Văn Đức (sinh năm 1997; trú tại Tân Phúc, Nông Cống, Thanh Hoá), Triệu Ồng Nhất (sinh năm 1996; trú tại Nậm Dạng, Văn Bàn, Lào Cai), Hoàng Ồng Nhất (sinh năm 1998; trú tại Phú Nhuận, Bảo Thắng, Lào Cai), Lương Thanh Miều (sinh năm 1998; trú tại Võ Lao, Văn Bàn, Lào Cai) vừa bị khởi tố về tội "Bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật".

Nhiều lần bày tỏ tình cảm với 'người thương' nhưng không được đáp lại, Đức dựng lên màn kịch bắt cóc đòi tiền chuộc để khiến người này rung động. Theo điều tra của lực lượng chức năng, khoảng tháng 10/2020, Đức có quen biết với chị Nguyễn Thị T. (sinh 2002, trú tại Hà Nội). Mặc dù đã nhiều lần bày tỏ tình cảm nhưng Đức chưa được chị T. đáp lại. Đức đã bàn bạc với Miều lên kế hoạch bắt cóc T. rồi dựng lên "vở kịch" đòi tiền chuộc. Với kịch bản giải cứu bạn gái, Đức đến địa chỉ giam giữ chị T. trao đổi tiền chuộc với mục đích khiến chị T. rung động. Sau khi thoát ra ngoài, chị T. đã đến cơ quan công an trình báo.

Trao đổi với phóng viên báo Tin tức, luật sư Hoàng Tùng cho biết: Các đối tượng trên đã thực hiện hành vi bắt giữ người trái pháp luật, cản trở quyền tự do đi lại, hoạt động và các quyền khác của nạn nhân trong khi các đối tượng không có thẩm quyền được làm việc này. Tuy mục đích không phải vì tài sản, cũng chưa có thương tích gì đáng nói nhưng hành vi trên đã có dấu hiệu để cấu thành tội bắt, giữ người trái pháp luật theo Điều 157 của Bộ Luật hình sự (BLHS).

Theo đó, người nào bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 153 và Điều 377 của Bộ luật này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Còn trường trường hợp phạm tội có tổ chức thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm.
Nhiều ý kiến cho rằng: Cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với các đối tượng nêu trên. Các đối tượng cùng thực hiện hành vi, có phân công và chuẩn bị rõ ràng, đây được xác định là đồng phạm cùng thực hiện tội phạm. Cơ quan chức năng cần nhanh chóng điều tra để làm sáng tỏ vụ việc, xử lý theo quy định.

 

Minh Phương/Báo Tin tức
Bắt người cha bạo hành con trai mới 4 tháng tuổi tại TP Hồ Chí Minh
Bắt người cha bạo hành con trai mới 4 tháng tuổi tại TP Hồ Chí Minh

Ngày 11/2, Viện Kiểm sát nhân dân Quận 9, TP Hồ Chí Minh cho biết đã phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Châu Minh Tiến (24 tuổi, ngụ tại phường Long Phước, Quận 9) về tội "Cố ý gây thương tích".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN