Biên phòng tỉnh Thái Bình bắt tàu chở gần 2 tấn pháo

Bộ đội Biên phòng tỉnh Thái Bình vừa thu giữ gần 2 tấn pháo trên con tàu gỗ ở khu vực biển của huyện Tiền Hải, trước khi xâm nhập vào đất liền.

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 29/12, Bộ đội Biên phòng Thái Bình trong khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên biển thuộc khu vực cửa Ba Lạt (địa bàn xã Nam Phú, huyện Tiền Hải) thì phát hiện một tàu gỗ với nhiều biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thái Bình phát hiện con tàu không có biển kiểm soát, chủ phương tiện là Nguyễn Văn Biên (sinh năm 1977, trú quán tại khu 9 thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình), làm nghề thu mua ngao giống trên biển.

Quá trình lấy lời khai ban đầu, Nguyễn Văn Biên cho biết trên phương tiện lúc bị bắt ngoài Biên ra còn có 2 người là Nguyễn Thị Răm (sinh năm 1949, mẹ của Biên) và Nguyễn Văn Sửu (sinh năm 1960, trú quán xã Thái Đô, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình), đang trên hành trình từ Cảng Diêm Điền sang Tiền Hải, trên tàu chở 1.847 kg pháo (trong đó có 1.260 kg pháo trứng, 587 kg pháo giàn Ca-chiu-sa do nước ngoài sản xuất. Bước đầu Biên khai nhận số pháo này đối tượng chở thuê cho một tàu lạ không quen biết với số tiền công là 5 triệu đồng.

Liên quan đến vụ việc này, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Thái Bình đang tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.


Xuân Tiến (TTXVN)

Bắt đối tượng vận chuyển gần 200kg pháo nổ
Bắt đối tượng vận chuyển gần 200kg pháo nổ

Tang vật thu giữ gồm 4 bao tải dứa và 4 túi nilon bên trong đựng các loại pháo; gồm trên 2.000 quả pháo trứng có trọng lượng gần 100kg. Ngoài ra còn có các loại pháo dàn, pháo băng và pháo diêm với trọng lượng gần 100kg.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN