Bị bắt khi đang bán ma tuý tại bãi đào vàng

Ngày 28/4, Đại tá Lê Thanh Tùng, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Nam đã ký quyết định khởi tố hai vụ án đối với 3 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào lúc 0 giờ 30 ngày 27/4, tại khu vực đồi Năm Tầng thuộc xã Đắc Pring, huyện Nam Giang, lực lượng phòng chống tội phạm và ma túy BĐBP tỉnh đã theo dõi và bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Thạch sinh năm 1974 trú tại xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy cho các con nghiện trong một hầm đào đãi vàng, tang vật thu giữ gồm 0,15 gam heroin, 7,5 triệu đồng cùng một số tang vật khác.

Tiếp đó vào lúc 08 giờ 45 cùng ngày, tại khu vực Dốc Mây, lực lượng phòng chống tội phạm và ma túy BĐBP tỉnh đã tiếp tục bắt giữ 02 đối tượng gồm tên Hà Duy Long sinh năm 1962 quê ở Quán Triều, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên và Nguyễn Văn Lược sinh năm 1966 quê tại xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam khi 2 đối tượng đang vận chuyển ma túy vào các bãi khai thác vàng trái phép trên địa bàn xã Đắc Pring, huyện Nam Giang. Tang vật thu giữ gồm 33,42 gam heroin (khoảng hơn 1000 tép).

Hiện Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Nam đang hoàn chỉnh hồ sơ điều tra ban đầu để bàn giao các đối tượng trên cho cơ quan công an tỉnh tiếp tục điều tra xử lý.



TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN