Bắt tạm giam chủ nhà nghỉ chứa mại dâm tại Quảng Bình

Ngày 18/11, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Quảng Bình) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Đức (sinh năm 1971, trú tại xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) về hành vi chứa mại dâm.

Chú thích ảnh
Công an tỉnh Quảng Bình bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Đức. Ảnh: Võ Dung/TTXVN

Theo hồ sơ vụ việc, Nguyễn Văn Đức là chủ của hai cơ sở kinh doanh nhà nghỉ, karaoke Hoài Thu 1 và Hoài Thu 2 đóng tại xã Thanh Trạch. Đức thuê hai nhân viên là Lê Thượng Phi (sinh năm 1994, trú tại tỉnh Quảng Trị) làm quản lý Hoài Thu 1 và Nguyễn Thái Sơn (sinh năm 1969, trú tại huyện Bố Trạch) quản lý Hoài Thu 2.

Rạng sáng 21/9, lực lượng Công an tỉnh Quảng Bình đã đột kích, kiểm tra hai cơ sở kinh doanh Hoài Thu 1 và Hoài Thu 2. Tại nhà nghỉ, karaoke Hoài Thu 1, Công an phát hiện 2 đôi nam nữ đang mua bán dâm. Còn tại nhà nghỉ, karaoke Hoài Thu 2, Công an phát hiện 5 đôi nam nữ có hành vi mua bán dâm. Ngoài ra, tại các cơ sở này đều có nhiều nhân viên nữ ăn mặc “mát mẻ” đang đợi khách. Các nhân viên này khai nhận đã nhiều lần bán dâm và được chủ khách sạn là Nguyễn Văn Đức cũng như quản lý, lễ tân bố trí các phòng trong khách sạn để bán dâm. Mỗi lần mua dâm, khách phải trả từ 300.000 - 500.000 đồng, trong đó chủ sẽ giữ lại 100.000 đồng, số còn lại gái bán dâm hưởng. Cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố một số bị can có liên quan đến vụ việc.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng.

Võ Dung (TTXVN)
Bị phát hiện chứa mại dâm, chủ nhà chống đối quyết liệt
Bị phát hiện chứa mại dâm, chủ nhà chống đối quyết liệt

Ngày 19/8, tin từ Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đào Thị Minh, sinh năm 1977, trú tại xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng vì hành vi “chứa mại dâm”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN