Bắt ổ nhóm cờ bạc bịp trên xe khách

Ngày 17/8, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Hà Nội bắt giữ một ổ nhóm với 4 đối tượng chuyên tổ chức đánh bài ăn tiền trên các chuyến xe khách để lừa những hành khách đi xe nhẹ dạ, cả tin. Tại cơ quan Công an, 4 đối tượng khai tên là Đào Văn Hiệp, 47 tuổi; Nguyễn Văn Ninh, 44 tuổi; Nguyễn Văn Tự, 37 tuổi và Nguyễn Văn Huân, 34 tuổi. Cả bọn đều trú ở xã Tiên Dương, huyện Đông Anh (Hà Nội). Đáng chú ý, trong số này có đến 3 đối tượng là Hiệp, Tự và Huân đều đã có nhiều tiền án, tiến sự.

Các đối tượng trên cũng khai nhận thủ đoạn hoạt động của chúng như sau: Vào đầu giờ sáng, tên Huân lấy tiền chia cho đồng bọn trong nhóm, thường mỗi tên cầm khoảng một vài triệu đồng để làm mồi nhử trên xe khách. Khi lên xe, tên Huân lấy bộ bài từ chiếc cặp da màu đen ra và chia bài mời khách chơi. Khi thấy có khách để ý và muốn chơi, các tên trong nhóm đã vờ nhảy vào cuộc chơi trước và đều thắng. Điều đó kích thích những ai nhẹ dạ và ham ăn thua. Vào sáng 17/8, chúng đang thực hiện trò cờ bạc bịp trên xe khách chạy tuyến Thái Nguyên - Hà Nội thì bị các trinh sát hinh sự bắt giữ. Trước khi bị bắt, đã có 2 phụ nữ lớn tuổi vào cuộc chơi và bị chúng lấy đi 2,2 triệu đồng và 3 nhẫn vàng (trị giá khoàng 800.000 đồng) qua những ván bài đỏ đen. Ngoài số tiền, nhẫn vàng của các nạn nhân đã được thu hồi, Công an còn thu giữ của chúng số tang vật là 10 triệu đồng, 3 bộ bài và chiếc cặp da màu đen. Hồ sơ vụ việc tiếp tục được cơ quan Điều tra hoàn chỉnh để xử lý các đối tượng trước pháp luật.

S.N

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN