Bắt khẩn cấp hai chị em về tội mua bán người

Ngày 30/1, Công an tỉnh Lai Châu đã ra lệnh bắt khẩn cấp thêm hai đối tượng về hành vi "mua bán trẻ em", gồm: Lý Thị Lỳ (50 tuổi) và Lý Thị Kim (46 tuổi), là hai chị em, cùng ở bản Co Muông, xã Khổng Lào, huyện biên giới Phong Thổ.

Trước đó, vào trung tuần tháng 12/2012, hai chị em Lỳ và Kim cùng Lý Thị Dím, 15 tuổi (ở cùng bản Co Muông), sang Trung Quốc làm thuê và ở nhà Vàng Thị Chín, 30 tuổi. Chín là đối tượng trước đây ở cùng bản Co Muông, đã sang Trung Quốc lấy chồng từ lâu.

Trong thời gian ở Trung Quốc làm thuê, Vàng Thị Chín hỏi Lỳ và Kim rằng cháu Dím ở với ai. Lỳ và Kim đã kể bố mẹ Dím bỏ nhau nên Dím ở với Lỳ và Kim. Thấy vậy, Chín đã ngỏ lời “có người Trung Quốc muốn mua Dím làm vợ, nếu đồng ý thì họ sẽ trả cho 15.000 Nhân dân tệ”. Lỳ và Kim đã đồng ý để Dím lại và quay về Việt Nam.

Hai tuần sau, hai đối tượng Lỳ, Kim quay trở lại Trung Quốc nhận tiền và “trả lại” cho Chín và cháu Dím mỗi người 400 Nhân dân tệ. Số tiền còn lại hai đối tượng Lỳ và Kim chia nhau.

Khi phát hiện con gái bị bán, mẹ của cháu Dím là Sần Thị Điểm đã tố cáo hành vi của hai kẻ buôn người nói trên với cơ quan pháp luật địa phương.

Được biết, đây là vụ mua bán người thứ tư và số đối tượng mua bán người bị bắt giữ đã nâng lên 10 đối tượng do Phòng PC45 (Công an Lai Châu) triển khai, thực hiện chỉ trong vòng 10 ngày, tính từ ngày 21/1 đến nay.


Nguyễn Công Hải

Khám phá vụ mua bán trẻ em ở Đông Anh

Do ham chơi,N.T.T (SN 1996) và L.T.V.A (SN 1997) bị 2 đối tượng dụ dỗ, lừa bán sang Trung Quốc. Sau một thời gian lưu lạc nơi xứ người, Q đã trốn về nước và làm đơn tố cáo lên cơ quan công an.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN