Bắt hung thủ giết người, cướp tiệm vàng Hiếu Học

Chiều 6/9, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết hai hung thủ trong vụ giết người, cướp vàng ngày 27/8 tại tiệm vàng Hiếu Học, thị trấn Trảng Bom đã bị bắt.

Tiệm vàng Hiếu Học. Ảnh: congan.com.vn


Vào 3h30 ngày 6/9 tổ điều tra Công an Đồng Nai đã phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh ập vào một nhà nghỉ tại thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Long (sinh năm 1992) và Phạm Ngọc Anh (sinh năm 1991) cùng ngụ tỉnh Đắk Lắk. Bước đầu, cả hai khai nhận đã gây ra vụ giết người cướp tiệm vàng tại thị trấn Trảng Bom. Cùng ngày Công an Đồng Nai đã di lý hai đối tượng trên từ Quảng Ninh về Đồng Nai để tiếp tục điều tra.

Được biết, trong quá trình điều tra, công an Đồng Nai đã thành lập 3 tổ công tác tiến hành truy bắt hung thủ, phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và công an 7 tỉnh, thành phố Lâm Đồng, Khánh Hòa, Hà Tĩnh, Ninh Bình, Hà Nội, tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Quảng Ninh.

Trước đó như tin TTXVN đã đưa, lúc 8 giờ, ngày 27/8, người dân phát hiện ông Nguyễn Hiếu Học (sinh năm 1971), chủ tiệm vàng Hiếu Học, địa chỉ tại khu phố 2, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, Đồng Nai đã tử vong với nhiều vết dao đâm trên cơ thể, một số vàng trong cửa hàng trên đã bị lấy cắp.


TTXVN/Tin tức
1 án tử hình, 2 chung thân vụ 'quan tài diễu phố'
1 án tử hình, 2 chung thân vụ 'quan tài diễu phố'

Chiều 6/9, TAND tỉnh Vĩnh Phúc đã tuyên án các đối tượng liên quan đến vụ án mạng với anh Nguyễn Tuấn Anh (thành phố Vĩnh Yên, đêm 14/3/2013). Đây là vụ giết người gây xôn xao ở Vĩnh Phúc với tên gọi "Quan tài diễu phố".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN