Bắt hai đối tượng liên quan đến 27 vụ cướp

Hai đối tượng Trần Văn Long (sinh năm1988, ở số 6D/90/33/112A đường Ngô Quyền, quận Ngô Quyền) và Vũ Huy Việt ( sinh năm 1987, đăng ký hộ khẩu thường trú tại 7B/231, tổ 5, phường Thành Tô, quận Hải An, Hải Phòng) vừa bị công an quận Ngô Quyền (Hải Phòng) khởi tố, bắt tạm giam do liên quan đến 27 vụ cướp giật trên địa bàn thành phố.

Theo công an quận Ngô Quyền, thời gian gần đây xuất hiện một số đối tượng, hàng ngày đi cặp đôi bằng xe máy để cướp giật tài sản của người tham gia giao thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn Hải Phòng. Qua xác minh trinh sát đã xác định được băng nhóm cướp giật nghiện nặng ma túy “đá”. Chúng phục ở các tuyến đường có nhiều ngách thông hòng dễ tẩu thoát sau mỗi lần gây án.

Căn cứ tài liệu thu thập được, chiều 28/1, tại trước cửa nhà số 46 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền đã bắt 2 đối tượng trên. Khám xét tại chỗ, lực lượng trinh sát thu trong người Trần Văn Long 1 dao nhọn, đồng thời thu 2 xe máy cùng 1 điện thoại di động và 1 kim từ điện tử, là tang vật các vụ cướp giật. Tại cơ quan công an, hai tên Long và Việt khai nhận đã gây ra ít nhất 27 vụ cướp giật. Đấu tranh mở rộng án, cơ quan điều tra có đủ tài liệu ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Trần Văn Hưng, sinh năm 1985 (anh trai của Trần Văn Long, có cùng địa chỉ cư trú) và Phạm Huy Đoàn (sinh năm 1985, trú tại 85/228 Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, Hải Phòng). Hiện hai tên này đang bỏ trốn.


TTXVN/Tin tức
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN