Bắt giữ tàu khai thác cát trái phép trên sông Lô

Ngày 2/7, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh Phú Thọ) vừa bắt giữ tàu khai thác cát trái phép trên tuyến sông Lô, thuộc khu Long Châu, xã Bình Phú, huyện Phù Ninh.

Trước đó vào khoảng 1 giờ ngày 1/7, Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Phú Thọ làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến sông Lô, đoạn qua xã Bình Phú, huyện Phù Ninh, đã phát hiện một phương tiện tàu hút tự chế số đăng ký HN-1920 có biểu hiện khai thác cát trái phép.

Tại thời điểm kiểm tra, lái tàu Trần Văn Quyền (sinh năm 1985) và phụ tàu Trần Văn Khánh (sinh năm 1976) đều trú ở Thôn 6, xã Trung Hà, huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc) không xuất trình được giấy tờ liên quan đến phương tiện cũng như thủ tục, giấy phép khai thác khoáng sản.

Qua làm việc cụ thể, Trần Văn Quyền thừa nhận mình là chủ tàu, đồng thời trực tiếp tổ chức khai thác cát trái phép; khi tàu khai thác được 80m3 thì bị lực lượng Công an phát hiện và bắt giữ.

Ngay sau đó, cơ quan Công an tỉnh Phú Thọ đã lập biên bản thu giữ toàn bộ tang vật, phương tiện để xử lý theo quy định của pháp luật.

TTXVN/Báo Tin tức
Phát hiện, xử lý các đối tượng khai thác cát trái phép trên sông
Phát hiện, xử lý các đối tượng khai thác cát trái phép trên sông

Ngày 27/6, Thượng tá Hoàng Giang Nam, Trưởng Công an huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) cho biết, qua công tác tuần tra, kiểm soát thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn, lực lượng công an đã phát hiện, bắt giữ và xử lý hai đối tượng khai thác cát trái phép trên tuyến sông Long Đại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN