Khai thác cát trái phép 'lộng hành' trên sông Đồng Nai trong mùa dịch

Ngày 8/6, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai, các cơ quan chức năng của thành phố Biên Hòa và lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra, xử lý các đối tượng bơm hút cát trái phép trên đoạn sông Đồng Nai khu vực thành phố Biên Hòa.

Chú thích ảnh
Công an tỉnh Đồng Nai kiểm tra phương tiện hút cát trái phép. Ảnh: TTXVN phát

Theo cơ quan chức năng, lợi dụng thời điểm các lực lượng chức năng tham gia vào các chốt kiểm dịch COVID-19 tại các cửa ngõ vào địa bàn Đồng Nai, các đối tượng liên tục hoạt động khai thác cát trái phép. 

Trước đó, vào khoảng 2 giờ 20 phút ngày 6/6/2021, qua các biện pháp nghiệp vụ, tổ tuần tra Cảnh sát giao thông đường thủy, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Đồng Nai, phát hiện ghe biển kiểm soát TG.14.204 do Phạm Minh Đạt (40 tuổi, ngụ xã Bình Xuân, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang) điều khiển, vận chuyển cát không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn chứng từ, lưu thông trên sông Đồng Nai (đoạn qua phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa). Lực lượng công an đã bị lập hồ sơ tạm giữ phương tiện, tang vật liên quan để xác minh.

Đến 3 giờ 10 phút cùng ngày, lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy trong lúc đi tuần trên sông Đồng Nai đến khu vực phường Hòa Bình, thành phố Biên Hòa, thì phát hiện 1 ghe hút cát trái phép. Phát hiện có lực lượng chức năng, các đối tượng đã nhảy xuống sông tẩu thoát. Hiện Đội Cảnh sát đường thủy (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh) tạm giữ, phục vụ công tác điều tra, xử lý.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, trong thời gian tới, Phòng Cảnh sát giao thông tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, đấu tranh và xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm liên quan đến khai thác, vận chuyển, mua bán khoáng sản trái phép.

* Ngày 8/6, Đồn Biên phòng Vàm Trảng Trâu (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh), đã hoàn tất khâu kiểm đếm, xác định số lượng 4.900 bao thuốc lá ngoại vừa thu giữ là hàng nhập lậu, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, là loại hàng hóa bị nghiêm cấm vận chuyển, mua bán.

Cụ thể, lúc 3 giờ 30 phút, ngày 8/6, tổ kiểm soát lưu động của Đồn Biên phòng Vàm Trảng Trâu tuần tra tại khu vực gần cột mốc 138, thuộc ấp Tân Định, xã Biên Giới, huyện Châu Thành (Tây Ninh), phát hiện 2 đối tượng đang chất nhiều bao tải lên xe mô tô, có biểu hiện nghi vấn, nên tiến hành kiểm tra hành chính.

Khi tổ kiểm soát lưu động ra lệnh kiểm tra, 2 đối tượng đã bỏ lại 2 xe mô tô, cùng hàng hóa chạy vào vườn tràm thoát thân.

Tiến hành kiểm tra các bao tải, tổ công tác thu giữ 4.900 gói thuốc lá ngoại, 2 xe mô tô mang biển kiểm soát 70D1-416.13 và 70D1-616.55.

Trước đó, lúc 3 giờ ngày 6/6, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Phước Tân, khi các chiến sĩ chốt phòng dịch Hải Vy, đang tuần tra kiểm soát ở khu vực từ cột mốc 148 đến 149, đã phát hiện hai đối tượng mang hai bao tải vượt biên trái phép từ Campuchia vào Việt Nam.

Khi các chiến sĩ ra lệnh dừng lại kiểm tra, hai đối tượng bỏ chạy ngược qua bên kia biên giới, bỏ lại hai bao tải chứa 3.200 bao thuốc lá ngoại.

Hiện Đồn Biên phòng Vàm Trảng Trâu và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Phước Tân đang điều tra, truy tìm chủ sở hữu phương tiện, xử lý hàng hóa theo quy định của pháp luật.

Văn Việt - Thanh Tân (TTXVN)
Bắt giữ 2 tàu khai thác cát trái phép trên tuyến sông Lạch Tray
Bắt giữ 2 tàu khai thác cát trái phép trên tuyến sông Lạch Tray

Ngày 6/6, Công an huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương cho biết rạng sáng cùng ngày, trong quá trình tuần tra kiểm soát, công an huyện đã bắt giữ 2 tàu mang số hiệu PT.2666 và HP 2313 đang có hành vi khai thác cát trái phép trên tuyến sông Lạch Tray đoạn thuộc địa phận thôn Đại Tiến, xã Đại Đức, huyện Kim Thành.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN