Bắt giữ tàu cá chở gần 70.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc

Sáng 22/12, Đoàn trinh sát số 2 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển) cho biết đã tạm giữ tàu đánh cá chở gần 70.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc trên vùng biển Tây Nam.

Trước đó, vào lúc 14 giờ 50 phút ngày 21/12, tại khu vực biển cách tây nam Hòn Thơm, Phú Quốc khoảng 56 hải lý, Tổ công tác của Đoàn trinh sát số 2 đã phát hiện và kiểm tra tàu cá vỏ gỗ có số hiệu TG.91138.TS do ông Lê Minh Nhật (SN 1989, trú tại Khóm 2, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) làm thuyền trưởng; chủ tàu là bà Dương Thị Bé Duyên, trú tại thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Chú thích ảnh
Tàu cá vận chuyển gần 70.000 lít dầu Do không rõ nguồn gốc bị bắt giữ. Ảnh: Biển Cạn

Tại thời điểm kiểm tra, Tổ công tác phát hiện tàu cá TG.91138.TS đang chở gần 70.000 lít dầu DO, thuyền trưởng Nhật và đại diện chủ tàu cá không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa vận chuyển trên tàu. Thuyền viên trên tàu không đủ bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn theo quy định.

Chú thích ảnh
Cảnh sát biển làm việc với thuyền trưởng tàu cá. Ảnh: Biển Cạn

Tổ công tác đã lập biên bản, áp giải tàu cá vi phạm về cảng Hải đội 401, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tại An Thới (Phú Quốc, Kiên Giang) và tiến hành các thủ tục bàn giao cho Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Mạnh Linh/Báo Tin tức
Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân huyện Cần Giờ
Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân huyện Cần Giờ

Ngày 16/12, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp với Ban Dân vận Thành ủy TP Hồ Chí Minh; huyện ủy Cần Giờ và Báo Người Lao động tổ chức chương trình "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân" tại huyện Cần Giờ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN