Cảnh sát biển vùng 3 thực hiện công tác dân vận trị giá hơn 4,6 tỷ đồng

Ngày 7/12, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Cảnh sát biển năm 2022.

Chú thích ảnh
Thiếu tướng Ngô Bình Minh, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 trao thưởng cho các tập thể có thành tích trong năm 2022. Ảnh: ĐĐ

Trong năm 2022, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh, quy định của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển về công tác sẵn sàng chiến đấu; theo dõi nắm chắc tình hình vùng biển, địa bàn đơn vị quản lý; duy trì nghiêm hệ thống trực các cấp theo quy định.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng các tỉnh, lực lượng Hải quan, Vùng 2, 4 Hải quân, Trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III và chính quyền các địa phương nắm chắc tình hình có liên quan đến công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh chính trị, phòng chống tội phạm, vi phạm; làm tốt công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên biển; tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật cho nhân dân và phòng chống khai thác IUU.

Thời gian qua, đơn vị đã chủ động phối hợp Ban Dân vận Tỉnh ủy các tỉnh, thành phố triển khai kế hoạch thực hiện hiệu quả Chương trình công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”; kế hoạch “Tết Hải đảo” tại các tỉnh Bình Thuận, Phú Yên, Khánh Hòa, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bến Tre, TP Hồ Chí Minh có sức lan tỏa trong quần chúng nhân dân; trao tặng 2.350 suất quà và 10,2 tấn gạo, 750 suất học bổng, 12.500 lá cờ tổ quốc, 120 tủ thuốc, túi thuốc y tế, 4.500 khẩu trang tế và các phần quà khác tổng trị giá trên 4,6 tỷ đồng hỗ trợ nhân dân, ngư dân, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các tỉnh.

Nổi bật là đơn vị đã tổ chức 129 lượt tàu, xuồng hoạt động tuần tra kiểm tra, kiểm soát, tiến hành kiểm tra, lập biên bản 20 tàu; trong đó xử phạt vi phạm hành chính 19 tàu; bắt giữ và xử lý 14 tàu có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép hàng hóa trên biển; xử phạt vi phạm hành chính và phát mại hàng hóa sung công quỹ trên 33 tỷ đồng. Đồng thời, đấu tranh triệt phá 18 chuyên án, vụ án tàng trữ trái phép chất ma túy, bắt giữ 18 đối tượng; ra quyết định khởi tố 10 vụ án hình sự về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Ngoài ra, đơn vị đã tiếp nhận xác minh, xử lý 152 thông tin về tìm kiếm cứu nạn và an ninh hàng hải; theo dõi, chỉ đạo tham gia, xử lý 7 vụ, cứu 1 phương tiện, cứu 7 thuyền viên, vớt được 1 thi thể.

Chú thích ảnh
Đại tá Lê Đình Cường, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Cảnh sát biển phát biểu tại hội nghị. Ảnh: ĐĐ

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Lê Đình Cường, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Cảnh sát biển đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 trong năm 2022. Đồng thời, yêu cầu Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh của cấp trên, có biện pháp khắc phục quyết liệt, kịp thời, triệt để những tồn tại, không để kéo dài; phối hợp nắm tình hình trên biển, kịp thời tham mưu cho Thường vụ Đảng uỷ, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển xử lý tốt các tình huống, không để bị động, bất ngờ; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với lực lượng, các cơ quan, ban ngành các tỉnh, thành ven biển trong tuần tra, kiểm soát, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, đồng hành với bà con nhân dân, ngư dân phát triển kinh tế gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Mạnh Linh/Báo Tin tức
Chương trình giao lưu Cảnh sát biển Việt Nam và những người bạn đã sẵn sàng
Chương trình giao lưu Cảnh sát biển Việt Nam và những người bạn đã sẵn sàng

Chương trình nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế vừa thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam (CSBVN), vừa góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN