Bắt giữ ô tô chở 6 người không giấy đi đường về quê trái phép

Tại đường Tố Hữu - Vạn Phúc (Hà Đông, Hà Nội), Tổ công tác Y10/141 CATP Hà Nội khi kiểm tra xe ô tô 7 chỗ vào chiều 31/8, đã phát hiện lái xe chở thuê 6 người từ đường Lạc Long Quân ra cầu Trung Hà để về Yên Bái.

Theo đại úy Dương Quang Tuấn (Đội CSGT số 10, Phòng CSGT) là tổ trưởng làm nhiệm vụ tại đường Tố Hữu - Vạn Phúc, Hà Đông(Hà Nội): “Khoảng 16 giờ 20 phút ngày 31/8, tổ công tác Y10/141 CATP Hà Nội kiểm tra chiếc xe 7 chỗ BKS 30G-70525, phát hiện ngoài lái xe có 6 người trên xe và nhiều hành lý. Những người này đều không có giấy đi đường theo qui định. Lái xe là Tưởng Phi Long (Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội).

Đấu tranh tại chỗ, 6 người trên xe thừa nhận thuê xe Fortuner với giá 1,2 triệu đồng để chở từ đường Lạc Long Quân, phường Xuân La (quận Tây Hồ) đến cầu Trung Hà thuộc địa bàn huyện Ba Vì rồi tự qua chốt về tỉnh Yên Bái. 

Tổ công tác Y10 đã bàn giao người và phương tiện về Công an phường Vạn Phúc điều tra về vi phạm quy định giãn cách xã hội thời điểm có dịch COVID-19.

Ông Đặng Quang Hải, Phó Chủ tịch phường Vạn Phúc (quận Hà Đông, Hà Nội) cho biết: "Trong tối cùng ngày, UBND phường đã xử phạt lái xe Tưởng Phi Long với số tiền là 7,5 triệu đồng, 6 người trên xe bàn giao cho phường Xuân La (quận Tây Hồ, Hà Nội) để quản lý theo quy định".

 

Lê Phú/Báo Tin Tức
Không để người dân tự ý rời tỉnh, thành phố nơi đang thực hiện giãn cách về quê
Không để người dân tự ý rời tỉnh, thành phố nơi đang thực hiện giãn cách về quê

Đây là nội dung quan trọng trong công điện số 1081/CĐ-TTg về phòng, chống dịch COVID-19 vừa được Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ký thay Thủ tướng Chính phủ ban hành chiều 16/8.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN