Phát hiện xe ô tô giả danh ‘bếp cơm thiện nguyện’ để đưa người dân về quê

Công an TP Hồ Chí Minh vừa phát hiện, bắt giữ xe ô tô giả danh “bếp ăn thiện nguyện” để qua mặt cơ quan nhằm đưa người dân về quê với giá hơn 5 triệu đồng/người.

Chú thích ảnh
Công an Quận 1 đang lấy lời khai Hồ Lê Tấn Phát. Ảnh: CA

Ngày 11/8, Công an Quận 1 (TP Hồ Chí Minh) đang lấy lời khai Hồ Lê Tấn Phát (31 tuổi, ngụ Quận 1) để điều tra, làm rõ hành vi vi phạm giả danh xe “bếp ăn thiện nguyện, xe hỗ trợ phòng chống dịch” để tổ chức thu tiền đưa người dân về quê.

Trước đó, vào 16 giờ ngày 10/8, Công an Quận 1 phát hiện ô tô mang BKS 51A-422.51 lưu thông từ giao lộ Cống Quỳnh - Nguyễn Thị Minh Khai ra vòng xoay Lý Thái Tổ có biểu hiện nghi vấn, phía trước xe có dán bảng với nội dung “Bếp Cơm Thiện Nguyện Mãn Tự VeGan, xe hỗ trợ  chống dịch” nên tiến hành kiểm tra.

Chú thích ảnh
Xe ô tô của Phát chở người dân về quê bị phát hiện. Ảnh: CA

Thời điểm kiểm tra, trên xe có 5 người không xuất trình được giấy ra đường và không có lý do chính đáng ra đường theo quy định.

Làm việc với công an, Phát thừa nhận đã lợi dụng “Bếp Cơm Thiện Nguyện Mãn Tự VeGan, xe hỗ trợ phòng chống dịch” nhằm qua mặt các chốt kiểm soát để tổ chức đưa số người trên về quê và thu tiền hơn 5 triệu đồng/người, tùy thuộc vào tỉnh gần hay xa.

Công an Quận 1 khuyến cáo người dân không tự ý về quê hoặc tham gia các hội nhóm kêu gọi đưa người dân về quê khi chưa được sự cho phép của chính quyền địa phương. Hiện TP Hồ Chí Minh đang thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 và Công điện 1063 của Thủ tướng Chính phủ: “Tuyệt đối không để người dân di chuyển khỏi nơi cư trú từ sau ngày 31/7/2021 tới khi hết giãn cách (trừ những người được chính quyền cho phép)”.

Mạnh Linh/Báo Tin tức
Xử lý các đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về dịch COVID-19
Xử lý các đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về dịch COVID-19

Ngày 10/8, tại trụ sở Công an xã Trường Long, huyện Phong Điền, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Cần Thơ đã làm việc với chị T.T.M.C (sinh năm 1994, ngụ ấp Trường Thọ, xã Trường Long) về việc đăng tải bình luận xúc phạm lực lượng phòng, chống dịch trên mạng xã hội facebook.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN