Quảng Bình:

Bắt giữ đối tượng dùng súng và mìn để bảo vệ gỗ lậu

Ngày 23/9, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Minh Hóa cho biết, đơn vị này vừa bắt được đối tượng Cao Bình Định, thủ phạm gây nên vụ xả súng, nổ mìn kinh hoàng khiến một người bị thương nặng vào hôm 17/9 vừa qua.

Đối tượng Cao Bình Định (SN 1974) trú xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa, được biết đến là một tay trùm “gỗ lậu” khét tiếng.

Ngày 17/9, sau khi phát hiện một khối lượng lớn “gỗ lậu” của mình đang tập kết tại khu vực rừng Hung Bộp, thôn Thanh Liêm II, xã Trung Hóa (Minh Hóa) bị một nhóm người cùng xã gồm: Cao Xuân Tiến, Đinh Anh Tuấn, Đinh Xuân Báo, Đinh Xuân Luân và Đinh Xuân Hân lấy trộm.

Lần theo dấu vết Cao Bình Định đã đến đống gỗ của mình dùng giấy viết với nội dung đe dọa, cảnh báo nhóm người kia không được lấy gỗ rồi bỏ kèm thêm một viên đạn AK lên đống gỗ.

Tuy nhiên, sau nhiều lần viết giấy đe dọa, nhóm người của Cao Xuân Tiến vẫn tiếp tục ăn trộm gỗ của Định. Quá bức xúc, Định đã dùng mìn tự tạo gài bẫy xung quanh đống gỗ của mình.

Ngày 18/9, phát hiện nhóm người của Cao Xuân Tiến vào trộm gỗ, Định đã dùng súng CKC bắn liên tục 4 viên đạn vào nhóm người Cao Xuân Tiến. Trong lúc bỏ chạy, Đinh Xuân Hân (SN 1985) người trong nhóm của Tiến đã bị vướng phải mìn, bị thương nặng phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa huyện Minh Hóa.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Minh Hóa đã phối hợp với Công an tỉnh Quảng Bình tiến hành khám nghiệm hiện trường,thu giữ tang vật liên quan gồm một khẩu súng CKC, 08 viên đạn và hai mảnh giấy có nội dung đe dọa.

Sau thời gian sàng lọc đối tượng, Công an xác định Cao Bình Định là đối tượng gây ra vụ nổ trên và thực hiện lệnh khám xét nơi ở, bắt khẩn cấp Cao Bình Định để phục vụ cho công tác điều tra và mở rộng vụ án.


TTXVN/Tin tức
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN