Bắt giữ 'bà trùm' gieo rắc 'cái chết trắng' ở Hải Phòng

Công an thành phố Hải Phòng bắt quả tang Phạm Thị Thu Huyền, "bà trùm" gieo "cái chết trắng" ở Hải Phòng về hành vi buôn bán chất ma túy.

Đối tượng Phạm Thị Thu Huyền tại Cơ quan CSĐT Công an quận Hồng Bàng.

Phạm Thị Thu Huyền là một trong các đối tượng nằm trong Chuyên án 983M mở rộng, đã được Công an quận triệt phá trước đó.         

Theo Đại tá Nguyễn Đức Cường, Trưởng Công an quận Hồng Bàng, Hải Phòng: Việc đấu tranh khai thác mở rộng Chuyên án 983 gặp rất nhiều khó khăn vì các đối tượng đã xác định sẵn tâm lý khi mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ và kết quả đấu tranh khai thác, các đối tượng trong chuyên án, tổ chức và phương thức thủ đoạn vận chuyển “cái chết trắng” của các đối tượng đã được làm rõ.      

Đúng như nhận định của Ban Chuyên án, qua công tác nắm tình hình và rà soát các đối tượng có dấu hiệu, biểu hiện liên quan đến hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Một đối tượng nữ nhanh chóng nổi lên như một “bà trùm” gieo rắc cái chết trắng ở Hải Phòng đã lọt vào tầm ngắm của các trinh sát.    

Tập trung xác minh, Công an quận Hồng Bàng đã làm rõ Phạm Thị Thu Huyền, SN 1988, hộ khẩu thường trú 28/16 Lê Lai, Lạc Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng. Huyền thường mua bán và phân phối ma túy với số lượng rất lớn với những chuyến ma túy có giá trị hàng tỷ đồng bao gồm cả ketamine và thuốc lắc.          

Huyền trực tiếp đi giao nhận “hàng” và mỗi lần giao nhận với một đối tượng khác nhau nhằm đảm bảo bí mật tuyệt đối. Ma túy thường được Huyền đóng gói cẩn thận trong các gói cà phê mà mắt thường khó phân biệt đâu là cà phê đâu là ma túy nhằm qua mắt các cơ quan chức năng trong quá trình vận chuyển... Mặc dù thủ đoạn của các đối tượng rất tinh vi, xảo quyệt nhưng không thể qua mặt được các trinh sát kỳ cựu trong chuyên án.         

Tang vật thu giữ được.

Hồi 8h35, ngày 6/4/2017, tại số 110 Đà Nẵng, Lạc Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng, Công an quận Hồng Bàng kết hợp với các đơn vị nghiệp vụ đã bắt đối tượng Phạm Thị Thu Huyền đang nhận 12.000 viên thuốc lắc từ Lê Văn Mang, SN 1987; hộ khẩu thường trú Ngọc Chánh, Đầm Dơi, Cà Mau (chỗ ở hiện nay: Tạ Quang Bửu, Phường 4, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh).

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, 2 đối tượng Huyền và Mang đã khai nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, do quy mô, tính chất phức tạp của Chuyên án, Công an quận Hồng Bàng đã bàn giao hồ sơ, đối tượng cho PC47 - Công an thành phố Hải Phòng để phối hợp điều tra làm rõ xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan.

Thực hiện Lệnh khám xét khẩn cấp nhà Huyền, lực lượng tham gia phá án tiếp tục thu giữ thêm 0,55kg ke (ketamine).         

Đối tượng Lê Văn Mang tại Cơ quan CSĐT Công an quận Hồng Bàng.

Đại tá Nguyễn Đức Cường, Trưởng Công an quận Hồng Bàng cho biết, chưa đầy 6 tháng qua, Công an quận đã cùng các đơn vị nghiệp vụ chức năng phá 4 chuyên án, triệt phá 3 ổ nhóm, bắt giữ xử lý 10 đối tượng; thu giữ gần 10 kg ma túy đá, 8,841g Heroin, hơn 17.000 viên thuốc lắc. Thành tích trên đã được Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng, cấp ủy chính quyền địa phương và nhân dân trên địa bàn ghi nhận, đánh giá cao.

Tin, ảnh: Đoàn Minh Huệ
Chiến sĩ Đồn Biên phòng Pò Hèn 'đánh án' ma túy đá trong đêm
Chiến sĩ Đồn Biên phòng Pò Hèn 'đánh án' ma túy đá trong đêm

Đội tuần tra kiểm soát của Đồn Biên phòng Pò Hèn vừa phát hiện và bắt giữ một đối tượng vận chuyển 7g Methamphetamine (ma túy đá).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN