Bắt giữ 5 đối tượng có hành vi đưa đón và nhập cảnh trái phép

Ngày 30/12, thông tin từ Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 5 đối tượng có hành vi đưa đón và nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Chú thích ảnh
Các đối tượng nhập cảnh trái phép bị bắt giữ. Ảnh: Thái Thuần/TTXVN

Năm đối tượng trên bị bắt giữ tại khu vực mốc 1240, thuộc thôn Bản Thín, xã Tú Mịch, biên giới huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, vào lúc 23 giờ, ngày 28/12, khi tổ công tác của Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma đang làm nhiệm vụ thường xuyên.

Qua đấu tranh khai thác, đối tượng Phương Văn Bắc, sinh năm 1978 (trú tại xã Tú Mịch, huyện Lộc Bình) khai nhận: Khoảng 16 giờ, ngày 28/12, Bắc nhận được cuộc gọi điện thoại từ một người quen tên là Báo Sláy, đặt vấn đề lên biên giới, khu vực mốc 1240 để đón 4 người Trung Quốc. Khi đưa về nhà văn hóa thôn Bản Thín, xã Tú Mịch sẽ có người đến đón; số tiền công được trả là 4 triệu đồng.

Khi các đối tượng đang nhập cảnh trái phép vào Việt Nam thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Bước đầu các đối tượng khai nhận là: Lưu Nghị, sinh năm 1978 (trú tại tỉnh Hồ Bắc - Trung Quốc); Lâm Quán Bảo, sinh năm 1999; Đường Tư Vượng, sinh năm 1997 và Thi Kiên Huyền, sinh năm 1996 (cùng trú tại tỉnh Quảng Đông -Trung Quốc).

Vụ việc đang được Biên phòng Lạng Sơn xác minh, điều tra làm rõ.

Nguyễn Quang Duy (TTXVN)
Quản lý chặt đường mòn, lối mở, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép
Quản lý chặt đường mòn, lối mở, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép

Xác định nhập cảnh và xuất cảnh trái phép là mối nguy hại khôn lường đối với công tác phòng, chống dịch COVID-19, những ngày cuối năm 2020, lực lượng Bộ đội Biên phòng đang tăng cường phối hợp với công an các địa phương ở khu vực biên giới trên cả nước đấu tranh với tình trạng này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN