Bắt giữ 3 đối tượng vận chuyển trái phép 21 kg pháo nổ

Ngày 6/9, Đồn Biên phòng Pò Hèn, TP Móng Cái (Quảng Ninh) đã tạm giữ 21 cân pháo nổ và 3 đối tượng để điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.

3 đối tượng cùng tang vật. Ảnh: Nguyễn Hoàng/TTXVN

Trước đó, vào khoảng 10 giờ, ngày 5/9 tại khu vực bờ kè sông Biên giới mốc 1347(2) + 300 thuộc thôn Pò Hèn, xã Hải Sơn, TP Móng Cái, đội tuần tra Đồn Biên phòng Pò Hèn phối hợp Công an xã Hải Sơn bắt giữ 2 đối tượng: Vũ Văn Dự, sinh năm 1991, trú tại tại khu 4 phường Hải Yên, TP Móng Cái và Đỗ Văn Tuynh, sinh năm 1987, trú tại khu 1 phường Hải Hòa, TP Móng Cái, vận chuyển trái phép 21 kg pháo nổ (dạng bánh hình tròn và dạng pháo hoa giàn).

Qua đấu tranh khai thác, 2 đối tượng khai nhận sang Trung Quốc vận chuyển trái phép pháo về bán kiếm lời. Ngoài ra, Đồn Biên phòng Pò Hèn còn tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Lực, sinh năm 1983, trú tại khu 4 phường Hải Yên, TP Móng Cái là đối tượng đứng trông xe máy cho 2 đối tượng Dự và Tuynh vượt biên trái phép qua Trung Quốc vận chuyển pháo về Việt Nam.

TTXVN/Báo Tin Tức
Bắt đối tượng vận chuyển, tàng trữ trái phép pháo nổ
Bắt đối tượng vận chuyển, tàng trữ trái phép pháo nổ

Ngày 26/1, Công an huyện Phú Mỹ (tỉnh Bình Định) cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện này vừa phát hiện và bắt giữ đối tượng Võ Thị Hồng Xuân (20 tuổi, trú thôn Dương Liễu Nam, thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ) về hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép pháo nổ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN