Bắt giam chuyên viên UBND huyện lừa đảo, bán đất rừng

Ngày 10/11, Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Vy Thanh Nam (sinh năm 1978, ngụ tại thị trấn Lộc Ninh), chuyên viên khối kinh tế UBND huyện Lộc Ninh (Bình Phước) để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

 

Mặc dù không có đất nhưng Vy Thành Nam vẫn quảng cáo là mình được cấp gần 200ha đất lâm nghiệp ở huyện Đồng Phú (Bình Phước). Sau đó, Nam móc nối, lừa bán số đất khống trên cho một người dân tên B ở thị xã Đồng Xoài với giá 135 triệu đồng/1ha. Để người mua tin tưởng giao tiền, Nam còn làm giả cả văn bản của UBND tỉnh Bình Phước cho phép trồng cao su trên khu đất ảo này.

 

Ngày 31/10, Nam và Đặng Ngọc Sỹ (sinh năm 1958, ngụ phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài) là cò đất của Nam hẹn ông B ra quán cà phê Viễn Tây (thuộc khu phố Thanh Bình, phường Tân Xuân, thị xã Đồng Xoài) để giao dịch. Trong lúc Nam và đồng phạm đang nhận 100 triệu đồng từ tay người mua đất thì bị lực lượng công an tỉnh Bình Phước ập vào bắt quả tang, thu giữ 100 triệu đồng tiền tang vật và nhiều giấy tờ liên quan đến việc chuyển nhượng đất.

 

Ngay sau đó, công an tỉnh Bình Phước đã phối hợp với công an huyện Lộc Ninh tổ chức khám xét khẩn cấp nhà ở và nơi làm việc của Vy Thanh Nam, thu giữ một máy tính cá nhân và nhiều giấy tờ liên quan khác.

 

Sau khi xác minh, cơ quan công an xác định Đặng Ngọc Sỹ là cò đất nên đã tách ra để phục vụ điều tra và xử lý sau.

 

 

Đậu Tất Thành

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN