Bắt đối tượng tàng trữ 300 kíp nổ và 19,5 kg thuốc nổ

Ngày 22/8, lực lượng biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ đối tượng Trần Minh Hoài sinh năm 1975 ở xã Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. Tang vật thu được gồm 19,5kg thuốc nổ và 300 kíp nổ, 1 xe mô tô và 50m dây cháy chậm.

Trong buổi sáng cùng ngày, đối tượng Hoài đang đi từ xã Hải Thượng về đến địa bàn xã Nghi Sơn có dấu hiệu vi phạm luật an toàn giao thông. Qua kiểm tra, biên phòng Thanh Hóa phát hiện trên xe mô tô có chở 10kg thuốc nổ. Lực lượng biên phòng đã lập biên bản tạm giữ số thuốc nổ và xe mô tô kể trên.

Tiếp tục khám xét nhà của đối tượng này ở thôn Trung Sơn, xã Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, lực lượng chức năng phát hiện trong nhà có tàng trữ 9,5kg thuốc nổ, 300 kíp nổ và 50m dây cháy chậm.

Theo khai nhận ban đầu, Hoài mua số kíp nổ và thuốc nổ kể trên để bán cho ngư dân đi biển nhằm kiếm lời. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Trước đó, vào ngày 21/8, Lực lượng đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa đã phối hợp với Đồn biên phòng Quang Chiểu bắt quả tang 2 đối tượng người Lào là Thạo Văn Thon (sinh năm 1953) và Thạo Khòn (sinh năm 1995), đều trú tại bản Piềng Khạy, cụm Mường Pùn, huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn (Lào). Hai đối tượng này có hành vi vận chuyển trái phép 1 kg thuốc phiện qua biên giới thuộc địa bàn bản Chai, xã Quang Chiểu, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa.
Trịnh Duy Hưng (TTXVN)
Triệt phá đường dây mua bán hàng trăm kg thuốc nổ
Triệt phá đường dây mua bán hàng trăm kg thuốc nổ

Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức họp báo công bố triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép vật liệu nổ quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN