Bắt đối tượng cuối cùng trong nhóm gây nhiều vụ trộm cắp tài sản

Ngày 11/12, Công an huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La đã phá thành công chuyên án, bắt giữ Phạm Văn Anh (sinh năm 1981, trú tại phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La) là đối tượng cuối cùng trong nhóm gây ra hàng loạt vụ phá két sắt, trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh Sơn La và các tỉnh khác, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân. 

Chú thích ảnh
 Ba đối tượng Trần Anh Thuận, Phạm Văn Anh, Hoàng Thị Tươi (từ phải qua trái) và tang vật bị lực lượng Công an thu giữ. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, ngày 16/8/2020, Công an huyện Mai Sơn nhận được đơn trình báo của chị Vũ Thị Sâm (sinh năm 1969, trú tại thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn) về việc có kẻ đột nhập phá két sắt để trong phòng ngủ và lục lọi tủ, đồ dùng trộm cắp tài sản. Số tiền bị mất khoảng 20 triệu đồng và các loại nhẫn, dây chuyền. 

Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Mai Sơn tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. Sau một thời gian điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 6/12/2020, Công an huyện Mai Sơn đã triệu tập Trần Anh Thuận (sinh năm 1982, trú tại xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ) lên làm việc. Tại cơ quan Công an, Trần Anh Thuận khai nhận đã cùng vợ là Hoàng Thị Tươi và bạn là Hoàng Văn Anh lợi dụng lúc nhà chị Sâm đi vắng, cậy cửa đột nhập vào nhà, dùng dao có sẵn trong bếp phá két sắt lấy tiền và vàng chia nhau.  

Bằng thủ đoạn trên, nhóm đối tượng này còn thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản tại các tỉnh Lai Châu, Hòa Bình, Phú Thọ, Yên Bái. Riêng tại Sơn La, đối tượng Trần Anh Thuận đã cùng Hoàng Thị Tươi và Phạm Văn Anh thực hiện 5 vụ phá két sắt ở các huyện Mai Sơn, Sông Mã, Mộc Châu, trộm cắp tài sản, chia nhau tiêu sài. Nhóm đối tượng này chủ yếu thực hiện hành vi vào ban ngày, lợi dụng các gia đình vắng nhà, phá cửa, đột nhập từ phía sau hoặc từ trên mái vào nhà, dùng vật dụng có sẵn như dao, kéo phá két lấy trộm tài sản có giá trị. 

Quá trình thực hiện, các đối tượng có sự bàn bạc, thống nhất và phân công nhiệm vụ cụ thể. Theo đó, Trần Anh Thuận là người trực tiếp đột nhập vào nhà lấy trộm tài sản có giá trị mang ra ngoài. Phạm Văn Anh làm nhiệm vụ cảnh giới. Sau khi lấy được tiền, vàng trót lọt, Hoàng Thị Tươi sẽ chia tài sản trộm cắp được. 

Được biết, Trần Anh Thuận là đối tượng nghiện ma túy, có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản và một tiền sự về tội cố ý gây thương tích. Hoàng Thị Tươi đã có một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy. Sau khi ra tù, hai vợ chồng không tu chí làm ăn mà tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp tài sản ở nhiều địa phương. Sau đó, 2 đối tượng đến Sơn La, lôi kéo Phạm Văn Anh cùng thực hiện hàng loạt vụ phá két sắt nói trên. 

Nguyễn Cường - Minh Phong (TTXVN)
Bắt đối tượng người nước ngoài phá két sắt lấy trộm 600 triệu đồng
Bắt đối tượng người nước ngoài phá két sắt lấy trộm 600 triệu đồng

Ngày 11/11,  Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, cho biết đã bắt giữ Li He Geng (sinh năm 1989, quốc tịch nước ngoài) để điều tra hành vi trộm tài sản của một doanh nghiệp trên địa bàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN