Bắt 'cao thủ' xem bói lừa đảo 1 tỷ đồng

Đại tá Nguyễn Tiến Dũng, Chánh văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lai Châu, cho biết: Đơn vị đang hoàn tất hồ sơ, khởi tố đối tượng Đậu Thị Phương Liên, sinh năm 1988, ở thôn Cống Trúc, xã Quảng Ninh, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, với trị giá khoảng 1 tỷ đồng.

Một số tang vật của vụ án Đậu Thị Phương Liên.


Trước đó, ngày 4/5, ngay sau khi nhận được đơn trình báo của chị Trần Thị H. ở thị xã Lai Châu, tố cáo đối tượng Liên dùng nhiều thủ đoạn xem bói, lên đồng, nhập hồn, dựng chuyện không có thật, để lừa đảo, chiếm đoạt của gia đình chị H. khoảng 1 tỷ đồng. Nhận định đây là vụ án phức tạp, liên quan đến nhiều đối tượng ở nhiều địa bàn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đã xác lập chuyên án truy xét mang bí số 513L, để tiến hành điều tra làm rõ. Sau nhiều ngày bí mật điều tra và nắm tình hình, đến ngày 27/5, Cơ quan CSĐT đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Đậu Thị Phương Liên. Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Liên, Cơ quan CSĐT đã thu giữ nhiều đồ vật liên quan đến việc cúng lễ, hành nghề của Liên.

Tại cơ quan Cảnh sát điều tra, đối tượng Liên đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Từ cuối năm 2012, Liên bắt đầu lập bàn thờ, hành nghề xem bói. Vào tháng 9/2012, trong một lần từ Thanh Hóa lên thị xã Lai Châu thăm bố mẹ chồng, Liên có quen chị H. và được chị H. mời đến nhà xem bói giúp. Từ đây, Liên được biết về hoàn cảnh riêng tư của chị H. có bố chồng, anh trai mới mất và phán nhà chị H. số mệnh vợ chồng không hợp nhau, con chị H. sinh vào giờ phạm... nếu không làm lễ cúng thì chồng, con sẽ chết sớm... Lúc đầu chị H. không đồng ý làm theo và Liên tiếp tục phán nhà chị H. mồ mả xấu... Do quá lo lắng, chị H. đã gật đầu làm theo tất cả những gì Liên bịa ra, yêu cầu gửi tiền và thêm tiền. Cho đến khi chị H. "giật mình" tỉnh ngộ thì số tiền chị chuyển cho Liên đã lên đến cả tỷ đồng để yểm bùa, sắm lễ, giải hạn...

Đại úy Nguyễn Thị Như Hòa, Đội phó Đội điều tra thẩm định án, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu, người trực tiếp tham gia điều tra vụ án nhận định, đối tượng Liên là một cao thủ lừa đảo. Đối tượng đã triệt để sử dụng các thông tin cá nhân người bị hại, đánh vào tâm lý mềm yếu của người phụ nữ luôn lo lắng cho gia đình, dọa người bị hại... Qua sự việc trên, người dân cần tỉnh táo, cảnh giác với những thủ đoạn lừa đảo, không nên tiết lộ thông tin đời sống riêng tư cho người lạ, tránh bị kẻ xấu có cơ hội lợi dụng.

Cơ quan công an Lai Châu khuyến cáo gia đình nào đã xem bói, cúng lễ theo đối tượng Đậu Thị Phương Liên giống như trường hợp chị H. nói trên, cần sớm liên hệ với Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu để được làm rõ sự việc...



Tin, ảnh: Nguyễn Công Hải


Xử phạt đối tượng mạo danh UBND tỉnh lừa đảo doanh nghiệp

Ngày 29/6, UBND tỉnh Kon Tum đã quyết định dừng toàn bộ việc xuất bản sách "Kon Tum hội nhập và phát triển năm 2011" sau khi Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Kon Tum đã điều tra, xác minh làm rõ vụ việc giả mạo giấy tờ UBND tỉnh Kon Tum của Ngô Huy Bình

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN