Bắt 4 đối tượng ném đá xe đầu kéo tại Kon Tum

Công an huyện Đăk Hà (Kon Tum) đã bắt được 4 đối tượng thực hiện hành vi ném đá xe đầu kéo vào khoảng 23 giờ ngày 16/7.

Thông tin trên được Thiếu tá Vũ Quốc Thành - Đội trưởng Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an huyện Đăk Hà xác nhận ngày 18/7.

Các đối tượng bị bắt gồm: A Cam (22 tuổi), A Ty (18 tuổi), A Nam (18 tuổi) và A Thác (18 tuổi). Tất cả đều trú tại thôn 5, xã Diên Bình, huyện Đăk Tô (Kon Tum).

Tại Cơ quan điều tra Công an huyện Đăk Hà, các đối tượng trên khai: Vào khoảng 23 giờ ngày 16/7, sau khi đã cùng nhau uống rượu trong thôn, 4 đối tượng rủ nhau ra đường Hồ Chí Minh ném đá xe khách.

Tuy nhiên, khi ra đến đoạn đường thuộc thôn 5, xã Diên Bình, huyện Đăk Tô thì thấy xe đầu kéo BKS 77C- 080.90 chở hàng từ cửa khẩu Bờ Y về hướng Quy Nhơn- Bình Định lưu thông qua, các đối tượng cùng nhau nhặt đá ném. Hậu quả làm xe đầu kéo bị móp một phần cửa cabin và vỡ một phần kính ở buồng lái.

Nhận được tin báo từ tài xế xe đầu kéo, Công an huyện Đăk Hà đã triển khai lực lượng vây bắt các đối tượng trên. Tuy nhiên, khi có mặt tại khu vực xảy ra ném đá, lực lượng công an chỉ bắt được một đối tượng, các đối tượng khác đã rời khỏi hiện trường.

Qua đấu tranh khai thác, Công an huyện Đăk Hà đã bắt thêm các đối tượng còn lại. Sau khi bắt giữ, 4 đối tượng trên được bàn giao lại cho phía Công an huyện Đăk Tô để tiếp tục điều tra làm rõ.

Như vậy, đây là vụ ném đá xe khách, xe tải thứ 12 xảy ra trên địa tỉnh Kon Tum chỉ trong một thời gian ngắn. Các đối tượng thực hiện đều là người đồng bào dân tộc thiểu số.

Quang Thái (TTXVN)
Kiên quyết xử lý tình trạng ném đá xe khách
Kiên quyết xử lý tình trạng ném đá xe khách

Liên tiếp trong hơn 1 tháng qua, tại Kon Tum xảy ra tình trạng ném đá xe khách. Việc hành vi này xảy ra trên tuyến đường Hồ Chí Minh ở các tỉnh Tây Nguyên khiến dư luận rất bức xúc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN