Bắt 2 hung thủ tạt axít sinh viên ĐH Sân khấu Điện ảnh

Công và Hoan khai nhận vì mâu thuẫn tình ái nên đã mua 50 nghìn đồng axít, ra tay gây thương tích nghiêm trọng cho nạn nhân.


Lực lượng công an dẫn giải Công và Hoàn đi thực nghiệm hiện trường. Ảnh: cand.com.vn


Chiều 21/9, Công an quận Cầu Giấy đã bắt Nguyễn Thành Công (sinh năm 1993, quê quán Lào Cai) và Lương Văn Hoan (sinh năm 1993, quê quán Nam Định). Công và Hoan hiện đang là sinh viên một trường đại học ở Hà Nội, và là nghi phạm chính trong vụ tạt axít vào một sinh viên trường Đại học Sân khấu Điện ảnh.

Sự việc xảy ra vào đêm 16/9, Lê Thanh Tùng (sinh năm 1996), là sinh viên trường Đại học Sân khấu Điện ảnh bị hai đối tượng tạt axit. Bước đầu điều tra, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Cầu Giấy làm rõ Nguyễn Thành Công và Lương Văn Hoan là hai nghi phạm tạt axit vào Tùng.

Tại cơ quan công an, Công và Hoan khai nhận, hai đối tượng gây án vì mâu thuẫn "tình ái" giữa Công và Tùng. Công đã có bạn gái được 5 năm, cô gái này cũng đang học ở một trường đại học ở Hà Nội. Tháng 8 vừa qua, Công phát hiện ra mối quan hệ giữa bạn gái mình với Lê Thanh Tùng.

Ngăn bạn gái nhiều lần không được, Công đến gặp và yêu cầu Tùng không được tiếp tục qua lại với bạn gái của mình. Sau đó, Công lên kế hoạch gây án. Công mua 50 nghìn đồng tiền axít và rủ bạn học cùng lớp là Hoan cùng đi gây án.

Đêm 16/9, cả hai điều khiển xe máy xuống khu vực Văn Công, Mai Dịch và gọi điện thoại lừa Tùng ra đầu ngõ, cả hai hất ca axít vào người Tùng rồi bỏ chạy.

Hạnh Quỳnh (TTXVN)
Thầy giáo lĩnh 4 năm tù vì tạt axit cấp trên
Thầy giáo lĩnh 4 năm tù vì tạt axit cấp trên

Mâu thuẫn với hiệu trưởng và bức xúc với quyết định chuyển công tác của phòng đào tạo huyện, Nguyễn Minh Tiên (sinh năm 1979), nguyên giáo viên trường THCS Tân Phú huyện Thanh Bình, Đồng Tháp mang theo axít đến tạt cán bộ phòng đào tạo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN