Bắt 2 đối tượng người Lào vận chuyển 1kg ma túy đá trái phép

Qua quá trình mật phục, lực lượng Bộ đội biên phòng, Hải Quan và Công an Hà Tĩnh đã bắt quả tang 2 đối tượng mang quốc tịch Lào đang cất giấu 1kg ma túy đá tại một khách sạn trên địa bàn thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Hai đối tượng cùng tang vật vừa bị lực lượng chức năng bắt giữ trong chuyên án 477 LP.

Theo đó, vào lúc 21 giờ 10 ngày 22/1 tại khối 2 thị trấn Phố Châu (huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh), lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh phối hợp với Cục Hải quan Hà Tĩnh cùng Công an huyện Hương Sơn bất ngờ ập vào phòng 206 khách sạn Lê Xuân và bắt giữ 2 đối tượng Chan Xay Xồng (tên gọi khác Cha Chay, 46 tuổi) và Nhin Phia Xồng (tên gọi khác Nhịa Bịa Xồng, 30 tuổi) đều trú tại huyện Xay Chăm Phon tỉnh Bô Ly Khăm Xây ( Lào), thu giữ tang vật tại hiện trường gồm 1 kg ma túy đá, 2 điện thoại di động, 1 dao, 1 xe máy.

Tang vật vụ án.

Qua điều tra ban đầu, các đối tượng khai nhận đã vận chuyển số ma túy trên từ Lào vào Việt Nam để tiêu thụ. Hiện vụ việc đang được lực lượng Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh hoàn chỉnh hồ sơ, bàn giao đối tượng, tang vật cho cơ quan điều tra công an Hà Tĩnh xử lý theo quy định của pháp luật.


Theo thông tin từ Bộ đội biên phòng tỉnh Hà Tĩnh, đây là chuyên án 477 LP đã được lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội biên phòng tỉnh Hà Tĩnh thiết lập trước đó để đấu tranh làm rõ việc vận chuyển, mua bán trái phép chất ma tuý.

Minh Châu (CTV)
Bắt một người Lào mang ma túy vào Việt Nam tiêu thụ
Bắt một người Lào mang ma túy vào Việt Nam tiêu thụ

Khoảng 10h 45 phút ngày 19/1, Phòng phòng chống Ma túy và Tội phạm (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) phối hợp với Đội 1- Đoàn Đặc nhiệm Miền Bắc (Cục phòng chống ma túy và tội phạm – Bộ đội Biên phòng) đã phá chuyên án 027L, bắt giữ một đối tượng người Lào đang vận chuyển chất ma túy vào Việt Nam tiêu thụ, mang theo súng tự chế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN