Bắt 2 anh em họ có lệnh truy nã về tội giết người

Công an tỉnh Đồng Tháp ra lệnh bắt tạm giam hai đối tượng Bùi Tấn Dương (20 tuổi) và Bùi Châu Bình (25 tuổi), cùng ngụ xã Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp (Bình, Dương là anh em bà con chú bác), về hành vi giết người. Nguyên nhân của vụ việc bắt đầu mâu thuẫn ở cuộc nhậu.

Ngày 27/9/2011, cơ quan CSĐT Công an Đồng Tháp ra lệnh bắt tạm giam hai đối tượng Bùi Tấn Dương (20 tuổi) và Bùi Châu Bình (25 tuổi), cùng ngụ xã Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp (Bình, Dương là anh em bà con chú bác), về hành vi giết người, nhưng hai đối tượng đã trốn khỏi địa phương. Do vậy, ngày 17/11/2011, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH ra lệnh truy nã hai đối tượng Bình, Dương. Bằng biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 12/4/2012, trinh sát đã bắt Dương tại Củ Chi và Bình tại Tây Ninh.

Nguyên nhân dẫn đến hành vi giết người của hai đối tượng hết sức đơn giản, đó là vào lúc 17h ngày 14/7/2011, Luân (nạn nhân) cùng với Bình, Dương và một số người tổ chức nhậu. Trong bàn nhậu giữa Luân và hai anh em Bình, Dương xảy ra mâu thuẫn nên tất cả nghỉ. Luân đi ra ngoài nghe điện thoại thì bị Dương dùng ghế đánh vào người Luân té ngã, thấy vậy Bình cầm con dao mang sẵn trong người chạy đến đâm vào người Luân trúng ngực và đầu gối của Luân, sau đó cả hai bỏ trốn.
 

Bình và Dương.


Từ khi nhận lệnh, trinh sát đã đi xác minh nhiều nơi, nhưng tung tích về hai đối tượng vẫn bặt vô âm tín. Đến thời gian gần đây, có nguồn tin Dương đang ở nhà chị ruột của Dương ở Củ Chi.

Không quản khó khăn, trinh sát xuống từng ấp xác minh, cuối cùng xác định Dương đang ở nhà chị ruột ở ấp Xoán Đồng, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP HCM, khi đến nơi, cửa nhà chị ruột Dương đóng cửa. Nhận định Dương đang ở trong ấp nên bí mật theo dõi, trinh sát phát hiện Dương đang ăn cơm cùng với chị ruột và vợ Dương ở nhà kế bên và tìm cách tiếp cận, bắt giữ Dương.

Qua làm việc với Dương, biết Bình đang trốn ở Tây Ninh, nên trinh sát thuyết phục Dương điện thoại kêu Bình ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng. Nghĩ trốn mãi cũng không thoát, Dương điện thoại kêu Bình ra đầu thú, Bình đồng ý. Nhận được thông tin này, trinh sát tức tốc lên đường ngay trong đêm và di lý Bình từ xã Thạnh Tân, Tây Ninh về Đồng Tháp cùng với Dương.

Hai đối tượng giết người đã sa lưới pháp luật, bởi từng trinh sát của Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an Đồng Tháp đã thể hiện ý thức và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, kiên quyết tấn công tội phạm, giữ cuộc sống bình yên cho nhân dân.


Theo cand.com.vn

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN