"Bà hỏa” thiêu rụi kho thuốc Công ty dược và vật tư y tế Phú Yên

Ngày 18/6, một vụ cháy kéo dài nhiều giờ đã thiêu rụi gần như toàn bộ kho thành phẩm của Công ty dược và vật tư y tế tỉnh Phú Yên (PYMEPHARCO). Vụ cháy được phát hiện ban đầu vào lúc 12 giờ 45 phút. Đến 13 giờ 10 phút, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã có mặt để dập tắt đáp cháy; nhưng đám cháy vẫn bùng lên dữ dội thiêu rụi toàn bộ thuốc và vật tư y tế thành phẩm ở tầng trệt và lầu 1 của kho thuốc.


 


 

Ảnh: Quang cảnh vụ cháy.

Các ngành chức năng đã phải huy động toàn bộ lực lượng và phương tiệncủa Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy cùng với lực lượng quân đội, phương tiện của Trung đoàn không quân 910, công an và đông đảo công nhân viên của PYMEPHARCO và người dân lân cận. Đến 18 giờ cùng ngày, đám cháy mới cơ bản được khống chế. Trong lúc tham gia chưa cháy, anh Nguyễn Hoài Bão (SN 1981), nhân viên ban pha chế NON2 – Công ty PYMEPHARCO đã bị vật nặng rơi trúng đầu gây một vết rách dài 5cm trên đình đầu, phải nhập viện.

Đây là vụ cháy lớn nhất tỉnh Phú Yên từ sau vụ cháy chợ Tuy Hòa năm 1993. Hiện vẫn chưa xác định được nguyên nhân vụ cháy. Vụ cháy đã ảnh hưởng rất lớn đến ngành y tế vì trong kho trước thời điểm cháy được tập kết một lượng thuốc thành phẩm rất lớn chuẩn bị xuất kho đồng loạt vào ngày 20/6. Ngày mai, 19/6, Sở Y tế Phú Yên sẽ có cuộc họp khẩn cấp đánh giá tình hình và tìm giải pháp đảm bảo nguồn cung cấp thuốc men cho các bệnh viện trong tỉnh.

Tin , Ảnh: Ly Kha – TTXVN

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN